Tiểu ra máu là bệnh nguy hiểm gì?

Thiên Lan
Thiên Lan
18/06/2020 00:05 GMT+7

Không nên bỏ qua hiện tượng tiểu ra máu , bởi vì đó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng, đặc biệt là khi kéo dài không dứt, theo Natural News.

Tiểu ra máu có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ nhiễm trùng đơn giản đến rối loạn máu hiếm.
Máu trong nước tiểu có thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc phải quan sát bằng kính hiển vi nếu lượng nhỏ.
Khi nhìn thấy bằng mắt thường, có thể nước tiểu có màu hồng, đỏ, nâu đỏ hoặc màu trà.
Cần phải biết nguyên nhân để biết bạn có đang gặp nguy hiểm không?
Tiểu ra máu chỉ là một triệu chứng, vì vậy việc điều trị sẽ tập trung vào căn bệnh gây ra.

Máu trong nước tiểu có thể đến từ đâu?

Máu trong nước tiểu có thể đến từ thận. Cũng có thể từ các phần khác của đường tiết niệu, như:
• Niệu quản: các ống từ thận đến bàng quang.
• Bàng quang: nơi lưu trữ nước tiểu.
• Niệu đạo: ống từ bàng quang ra bên ngoài cơ thể.
Có nhiều nguyên nhân gây tiểu ra máu. Trong một số trường hợp hiếm gặp, máu thậm chí có thể không đến từ đường tiết niệu, mà từ một nguồn hoàn toàn khác.
Tiểu ra máu có thể do các nguyên nhân sau:

1. Nhiễm trùng đường tiết niệu

Nhiễm trùng đường tiết niệu là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất nhưng lại ít nguy hiểm nhất của tiểu ra máu.
Điều này thường xảy ra khi vi khuẩn bắt đầu di chuyển lên niệu đạo.
Nếu không được kiểm soát, nhiễm trùng có thể lan đến bàng quang và thậm chí cả thận, dẫn đến đi tiểu thường xuyên và gây đau.

2. Phì đại tuyến tiền liệt

Nam giới trung niên trở lên có nguy cơ phì đại tuyến tiền liệt, cũng có thể gây tiểu ra máu. Tuyến tiền liệt phình to, chèn ép niệu đạo, khiến việc đi tiểu khó khăn hơn nhiều. Từ đó, có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc ung thư tuyến tiền liệt, theo Natural News.

3. Ung thư

Ung thư bàng quang và thận cũng có thể khiến máu xuất hiện trong nước tiểu. Ung thư có thể gây giảm cân, chán ăn, mệt mỏi hoặc đau.

4. Sỏi thận hoặc sỏi bàng quang

Một lý do phổ biến khác dẫn đến tiểu ra máu là sỏi thận. Sỏi thận có thể gây tắc nghẽn trong đường tiết niệu, thường dẫn đến tiểu ra máu và gây đau bụng hoặc đau vùng chậu nghiêm trọng.

5. Chấn thương

Tập các bài thể dục mạnh mẽ có thể dẫn đến nguy cơ bị tổn thương đường tiết niệu.

6. Bệnh thận

Các triệu chứng bao gồm đuối sức, huyết áp cao và sưng phù cơ thể, sưng bọng mắt

7. Viêm bàng quang cấp

Ở người lớn, viêm bàng quang thường gây rát hoặc đau khi tiểu tiện. Trẻ sơ sinh có thể bị sốt, gắt gỏng và bú kém. Trẻ lớn hơn có thể bị sốt, đau và rát khi đi tiểu, cảm giác muốn đi tiểu mạnh và đau bụng dưới, theo Natural News.

8. Viêm thận

Các triệu chứng có thể bao gồm sốt, ớn lạnh và đau ở lưng dưới hoặc sườn.

9. Bệnh di truyền

Các bệnh di truyền như thiếu máu hồng cầu hình liềm và bệnh thận nang cũng gây tiểu ra máu.
Bạn có nguy cơ không?
Biết những yếu tố làm tăng nguy cơ bị tiểu ra máu, có thể giúp giảm sự hoảng loạn và lo lắng khi gặp trường hợp này, theo Natural News.

Các yếu tố nguy cơ gây tiểu ra máu:

1. Tập thể dục nặng

Tập thể dục thực sự có thể làm tăng nguy cơ tiểu ra máu, đặc biệt là tập những bài tập cường độ cao thường xuyên.

2. Tiền sử gia đình

Những người có tiền sử gia đình bị bệnh thận hoặc sỏi thận, có nguy cơ bị tiểu ra máu cao hơn nhiều, theo Natural News.

3. Tuổi tác

Hiện tượng này phổ biến ở nam giới trên 50 tuổi, đặc biệt là những người dễ bị phì đại tuyến tiền liệt.

4. Thuốc uống

Một số loại thuốc phổ biến như kháng sinh, aspirin và thuốc chống viêm có thể gây tiểu ra máu.

5. Nhiễm trùng gần đây

Nếu gần đây bạn bị nhiễm virus hoặc nhiễm khuẩn, có thể có máu xuất hiện trong nước tiểu do viêm thận.
Bất kỳ dạng tiểu ra máu nào đều có thể là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng. Cần đi khám ngay, theo Natural News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.