Tìm đề cương... trên mạng cho con kiểm tra học kỳ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
13/12/2022 06:05 GMT+7

Học sinh các trường tiểu học tại TP.HCM sắp bước vào đợt kiểm tra cuối học kỳ 1. Trên mạng, khắp các diễn đàn, đông đảo phụ huynh nháo nhào tìm kiếm đề cương cho con ôn tập.

Đáng chú ý, năm nay các học sinh (HS) lớp 1, 2, 3 học theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. HS lớp 3 có thêm môn tin học - công nghệ và tiếng Anh là các môn học bắt buộc. Phụ huynh băn khoăn học theo chương trình mới thì kiểm tra thế nào?

Lo sốt vó

Phụ huynh Nguyễn Đình Sơn, có con học lớp 1 ở một trường tiểu học P.Tân Thới Nhất (Q.12), cho biết con sắp kiểm tra cuối kỳ 1, nhà trường không thông báo gì đề cương, chỉ nói các con học trong sách giáo khoa nhưng vì anh quá sốt ruột, lo con không làm được bài nên tự đi liên hệ với các phụ huynh khác để tìm đề cương cho con làm.

“Môn toán thì con làm đơn giản rồi, cộng trừ trong phạm vi 10 cũng không khó. Nhưng tiếng Việt thì phức tạp hơn, con phải đọc trơn cả đoạn thơ, đoạn văn nên chỉ sợ con không làm được”, anh Sơn nói.

Trên một diễn đàn với hơn 14.000 thành viên là phụ huynh có con học tiểu học, chủ đề nhiều bình luận nhất những ngày qua là đề cương ôn tập cuối kỳ.

Đỗ Thị Tường Vi, sinh viên năm cuối Khoa Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết càng lên các lớp lớn thì dường như HS cũng có thêm áp lực học tập. Vi đang là gia sư cho các học sinh lớp 4, 5 tại TP.HCM, cô cho biết trước kỳ kiểm tra, phụ huynh cũng mong muốn gia sư ôn tập nhiều hơn để các bé làm bài kiểm tra toán, tiếng Việt, tiếng Anh và các môn khoa học, lịch sử, địa lý, tin học - công nghệ tốt hơn.

Học sinh lớp 3 trong giờ học môn tiếng Anh

ĐÀO NGỌC THẠCH

Đề kiểm tra ở mức độ nhẹ nhàng

Cô Phùng Lê Diệu Hạnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hồng Đức, Q.8, cho biết các tổ chuyên môn và giáo viên đang trong quá trình soạn đề theo ma trận đã thống nhất, dự kiến 2 tuần nữa các HS bắt đầu kiểm tra học kỳ 1.

“Phụ huynh cứ yên tâm vì nội dung kiểm tra học kỳ 1 cũng sẽ nhẹ nhàng, không đánh đố HS, bám sát nội dung chương trình học để các HS có học bài, ôn bài đều làm được, nội dung kiểm tra thực hiện theo các mức độ từ dễ đến khó nhằm đánh giá được đúng năng lực HS”, cô Hạnh nói.

Cô Huỳnh Mẫn Bình, Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường tiểu học Hồng Đức, cho biết HS lớp 1 và lớp 2 sẽ kiểm tra tập trung toàn khối với môn toán, tiếng Việt. Môn toán có kiểm tra trắc nghiệm và tự luận. Môn tiếng Việt có phần đọc hiểu, đọc thành tiếng, viết vần, từ, câu hoặc viết chính tả và đoạn văn theo yêu cầu ở từng khối lớp… Các môn học khác cũng sẽ được đánh giá ở các mức độ hoàn thành tốt, hoàn thành hoặc chưa hoàn thành theo quy định, việc đánh giá này không chỉ dựa vào một bài kiểm tra cuối kỳ mà được đánh giá đồng thời qua quá trình học, sự phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất, năng lực của các bé.

Thông điệp ban giám hiệu Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.1 gửi tới các phụ huynh trước đợt kiểm tra cuối kỳ

Thu Hà

Đừng tá hỏa chạy theo đề cương trên mạng

Trước thực tế phụ huynh có con học tiểu học lo lắng (đặc biệt có con học lớp 1, 2, 3 với Chương trình GDPT 2018), lên các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm xin đề cương cho con ôn tập kiểm tra cuối kỳ, rồi thuê gia sư, tăng cường ôn luyện cho con trước kỳ kiểm tra, cô Phùng Lê Diệu Hạnh cho biết phụ huynh xin đừng đặt áp lực nặng nề cho con.

“Những đề cương trên trang mạng chưa được kiểm chứng nên không biết đúng sai như thế nào, có phù hợp với các con hay không. Nếu phụ huynh có băn khoăn, thắc mắc gì có thể hỏi ngay giáo viên chủ nhiệm của các con. Và quan trọng phụ huynh hãy coi đây là những bài kiểm tra nhẹ nhàng, đừng bắt con phải ôn tập nhiều gây căng thẳng cho trẻ”, cô Hạnh chia sẻ.

Theo thầy Hoàng Gia Hưng, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Q.3, TP.HCM, đề cương ôn tập trên mạng chỉ mang tính chất tham khảo. Thay vào đó phụ huynh có thể trao đổi trực tiếp thật kỹ với thầy cô chủ nhiệm để nắm được tình hình học tập của các con, những điểm mạnh - điểm cần khắc phục để kịp thời hướng dẫn và rèn luyện kiến thức, kỹ năng cho con tốt hơn.

Thầy Hưng cho rằng các bài kiểm tra đều chia theo các cấp độ, từ cơ bản tới vận dụng, liên hệ trong thực tế để yêu cầu các HS cao hơn một chút. Ví dụ với các môn kiểm tra khoa học, lịch sử, địa lý (cho HS lớp 4), đề sẽ gồm cả phần trắc nghiệm, tự luận.

môn tiếng Việt, đề kiểm tra cuối kỳ của lớp 4 cũng khai thác 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. “Với phần viết, đề kiểm tra theo hướng mở như để các em tả một đồ vật đơn giản, hay kể lại một câu chuyện cổ tích nào đó mà em yêu thích trong số những câu chuyện được nghe ở tuổi thơ. Phần viết dài 40 phút, do đó các HS sẽ học được cách sắp xếp thời gian, tổ chức bài làm sao để đầy đủ các phần, kể được nội dung câu chuyện”, thầy Hưng cho hay.

Học sinh Trường tiểu học Hồng Đức, Q.8 trong giờ học tin học

tôn Thị Ngọc Huyền

Điểm số không phải là tất cả

Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Q.1, cho biết giống như các kỳ kiểm tra định kỳ khác, kiểm tra cuối kỳ 1 này cũng nhẹ nhàng, để thầy cô, cha mẹ HS cùng nắm bắt việc học của các con ở lớp. Do đó, mong phụ huynh đồng hành cùng HS và không đặt nặng điểm số khiến các con lo lắng, hoảng sợ.

“Các HS có những bài ôn tập cuối kỳ được giáo viên hướng dẫn. Nhưng việc ôn tập này cũng rất nhẹ nhàng, không gây áp lực cho các HS. Trước kỳ kiểm tra cuối kỳ, nhà trường có sưu tầm và dán ngoài bảng tin những lá thư của các hiệu trưởng từ các ngôi trường trên thế giới, để gửi thông điệp tới tất cả phụ huynh. Đó là đừng coi nặng điểm số, điểm số không phải là tất cả để đánh giá một bạn nhỏ nào, rất mong thông điệp này được thấu hiểu và lan tỏa rộng rãi tới tất cả phụ huynh”, cô Thu Hương bộc bạch.

Thầy Hoàng Gia Hưng cho biết kỳ kiểm tra cuối học kỳ 1 là thời điểm để chúng ta nhìn lại kết quả học tập của các con suốt từ đầu năm học đến nay, không sử dụng kết quả này để xét thành tích của HS, phụ huynh không nên đặt nặng áp lực thành tích.

Tin học: Cả lý thuyết và thực hành thi trên máy tính

Với môn tin học - công nghệ, ở phần tin học, các HS sẽ được kiểm tra cả phần lý thuyết và thực hành trên máy vi tính. Còn ở phần công nghệ, theo cô Huỳnh Mẫn Bình, học sinh cũng được kiểm tra phần trắc nghiệm và tự luận, giúp các em vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế như trả lời các câu hỏi an toàn khi sử dụng các thiết bị điện, cách tiết kiệm điện…

Còn Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho hay trường trang bị đủ máy vi tính cho suốt quá trình học tập của các trò, đảm bảo 2 tiết học/tuần, do đó quá trình ôn tập, kiểm tra của các HS sẽ được đảm bảo.

Môn tiếng Anh: Kiểm tra đủ 4 kỹ năng

Cô Huỳnh Mẫn Bình cho biết năm nay lớp 3 theo Chương trình GDPT 2018 có môn tin học - công nghệ và tiếng Anh. Do đó, cuối kỳ 1 các HS cũng có các bài kiểm tra với 2 môn học này.

“Đối với môn tiếng Anh sẽ kiểm tra 4 kỹ năng của các bé gồm nghe - nói - đọc - viết. Nhưng phụ huynh và các HS cũng đừng áp lực bởi bài kiểm tra là đánh giá lại sau một kỳ học, để xem các con vận dụng được những gì đã học trên trường thời gian qua. Vì vậy, phụ huynh cũng không nên tạo áp lực cho các con”, cô Bình cho hay.

Theo thầy Hoàng Gia Hưng, đề kiểm tra cuối kỳ môn tiếng Anh ở Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn sẽ cho các HS trong trường được nói chuyện trực tiếp với thầy cô nước ngoài để đánh giá kỹ năng nghe - nói của các bé.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.