Tìm thấy thi thể tài xế taxi nhảy cầu tự tử sau khi giết người tình

Trần Cường
Trần Cường
19/10/2023 09:01 GMT+7

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã thấy thi thể nam tài xế taxi trên sông Hồng, cách nơi nhảy cầu khoảng 10 km. Tài xế này là nghi phạm sát hại nữ nhân viên bán quần áo ở Bắc Ninh.

Liên quan đến vụ nữ nhân viên bán quần áo ở Bắc Ninh bị sát hại, sáng 19.10, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của Nguyễn Văn Hiệp (37 tuổi, trú P.Trung Thành, TP.Phổ Yên, Thái Nguyên) nổi trên sông Hồng, đoạn chảy qua địa bàn xã Kim Lan (H.Gia Lâm, Hà Nội).

Tìm thấy thi thể tài xế taxi nhảy cầu tự tử sau khi giết người tình - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án giết người tại Bắc Ninh

Đ.X

Theo nguồn tin, Hiệp là nghi phạm giết người từ Bắc Ninh rồi đến cầu Thanh Trì tự tử chiều 17.10. Nắm thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tìm kiếm cứu nạn nhưng bất thành, sáng 19.10, lực lượng chức năng cùng người dân phát hiện thi thể Hiệp nổi trên sông Hồng, cách cầu Thanh Trì khoảng 10 km.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiệp làm nghề lái taxi, đã có vợ và 2 con nhưng thường xuyên đến cửa hàng thời trang WOO BIN đặt tại đường Trần Hưng Đạo (TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh) để gặp chị Ngô Thị P. (27 tuổi, trú H.Đại Từ, Thái Nguyên), nhân viên của cửa hàng, vào các buổi trưa.

Khoảng 14 giờ 45 ngày 17.10, Hiệp đến cửa hàng gặp chị P. và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hiệp dùng dao nhọn đâm 8 nhát vào vùng đầu, cổ, ngực và bụng, khiến chị P. tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hiệp vứt hung khí tại hiện trường rồi lái xe taxi bỏ trốn.

Tìm thấy thi thể tài xế taxi nhảy cầu tự tử sau khi giết người tình - Ảnh 2.

Hiệp bỏ lại xe taxi trên cầu Thanh Trì rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử

Đ.X

Khoảng 16 giờ 30 ngày 17.10, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc taxi của Hiệp đỗ trên cầu Thanh Trì (Hà Nội). Quá trình lấy lời khai nhân chứng, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định khoảng 15 giờ 40 cùng ngày, một nam thanh niên lái chiếc xe này đến đỗ trên cầu rồi nhảy xuống sông Hồng.

Lãnh đạo P.Trung Thành cho hay, Hiệp sinh ra trong gia đình có nền tảng, nhiều người trong họ là cán bộ, viên chức. Hiệp từng vỡ nợ và mâu thuẫn với người thân, từ đó ly thân vợ và xuống Bắc Ninh làm tài xế taxi.

Nguồn tin của Thanh Niên cho hay, Hiệp và nạn nhân đã có mối quan hệ tình cảm khoảng 3 năm nay, nguyên nhân dẫn đến vụ án có thể do mâu thuẫn từ việc chị P. muốn chấm dứt mối quan hệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.