Tin Covid-19 ngày 1.3: FBI nói vi rút có thể thoát từ phòng thí nghiệm Trung Quốc

01/03/2023 11:05 GMT+7

Giám đốc FBI Christopher Wray cho biết cơ quan này đã kết luận rằng có khả năng một sự cố tại cơ sở nghiên cứu ở Vũ Hán, Trung Quốc, đã làm vi rút thoát ra ngoài môi trường và gây nên đại dịch Covid-19.

Phát biểu của ông Wray, lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), là diễn biến mới nhất sau khi báo The Wall Street Journal (WSJ) tiết lộ Bộ Năng lượng Mỹ đã đánh giá "với mức độ tin cậy thấp", rằng vi rút có thể đã thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc do một sự cố ngoài ý muốn.

"Từ lâu FBI đã đánh giá rằng xuất phát điểm của đại dịch rất có thể là một sự cố trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán", ông Wray nói trong một chương trình của đài Fox News ngày 28.2, theo Reuters.

Tin Covid-19 ngày 1.3: FBI nói vi rút có thể thoát từ phòng thí nghiệm Trung Quốc - Ảnh 1.

Giám đốc FBI Christopher Wray

CHỤP MÀN HÌNH FORBES

Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, là nơi những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở người được phát hiện vào tháng 12.2019. Vài tháng sau, Covid-19 đã bùng phát thành đại dịch toàn cầu và đến nay đã khiến gần 7 triệu người tử vong.

Theo tường thuật của WSJ hôm 26.2, bốn cơ quan khác của chính phủ Mỹ, cùng với một hội đồng tình báo quốc gia, vẫn nhận định rằng đại dịch có khả năng là kết quả của sự lây truyền tự nhiên từ động vật bị nhiễm bệnh, trong khi hai cơ quan khác vẫn chưa đưa ra kết luận. Dù vậy, bài báo vẫn gây ra sức ép đối với Nhà Trắng cũng như buộc Trung Quốc phải lên tiếng.

FBI nói vi rút corona gây Covid-19 có thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 28.2 cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa đi đến kết luận chắc chắn hay đạt được đồng thuận về nguồn gốc của đại dịch. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns kêu gọi Bắc Kinh "trung thực hơn về những gì đã xảy ra ở Vũ Hán cách đây 3 năm.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ đánh giá của Bộ Năng lượng Mỹ, cáo buộc Washington cố tình "bôi nhọ" Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi ngừng "chính trị hóa" vụ việc. Bắc Kinh cũng chỉ ra một báo cáo chung của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung Quốc, trong đó kết luận rằng đại dịch bắt nguồn từ tự nhiên, không phải do sự cố phòng thí nghiệm.

Trong một cuộc họp báo ngày 28.2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố Bắc Kinh đã chia sẻ hầu hết dữ liệu và kết quả nghiên cứu về việc truy vết vi rút, đồng thời cảnh báo Mỹ rằng việc chính trị hóa vấn đề khoa học sẽ phản tác dụng, theo AP.

Ông Wray cho biết ông không thể chia sẻ nhiều hơn về đánh giá của FBI vì đây là thông tin mật. Ông cũng cáo buộc chính phủ Trung Quốc "làm mọi cách để cố gắng ngăn chặn và cản trở" nỗ lực của Mỹ và những nước khác trong việc tìm hiểu nguồn gốc của đại dịch. Bắc Kinh chưa lập tức bình luận về phát ngôn của ông Wray.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.