Tin Covid-19 ngày 7.3: Singapore gia hạn luật phòng chống đại dịch

07/03/2023 13:00 GMT+7

Singapore gia hạn luật kiểm soát dịch bệnh thêm một năm nữa, trong khi Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm tăng đều trong những tuần qua.

Động thái mới nhất của Singapore

Luật về các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 tại Singapore đã được gia hạn thêm một năm nữa vào ngày 6.3, cho phép lực lượng chức năng phản ứng nhanh chóng với các biến thể mới và nguy hiểm nếu chúng xuất hiện. Đây là lần gia hạn cuối cùng đối với luật này, theo Channel NewsAsia.

Tin Covid-19 ngày 7.3: Singapore gia hạn luật phòng chống đại dịch - Ảnh 1.

Singapore tiếp tục gia hạn luật phòng chống đại dịch Covid-19

REUTERS

Quốc hội Singapore đã thông qua các sửa đổi đối với Đạo luật COVID-19 (Các biện pháp tạm thời) năm 2020 nhằm gia hạn hiệu lực của phần 7 đạo luật, qua đó trao cho chính phủ quyền đưa ra các quy định nhằm ngăn chặn và kiểm soát vi rút Corona tại nước này. Việc này bao gồm các hạn chế về di chuyển từng được áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6.2020.

Ông Janil Puthucheary, Quốc vụ khanh cấp cao Bộ Y tế Singapore, hôm 6.3 nói với nghị sĩ rằng mặc dù Singapore hiện coi Covid-19 là bệnh đặc hiệu, nhưng mọi người “không được coi tình hình hiện tại là hiển nhiên hoặc tự mãn”.

“Vẫn chưa chắc chắn về cách thức Covid-19 sẽ phát triển trên toàn cầu. Vi rút tiếp tục lưu hành và sẽ tiếp tục biến đổi... Chúng ta không thể loại trừ khả năng các biến thể mới xuất hiện, gây ra làn sóng lây nhiễm và làm cạn kiệt nguồn lực y tế của chúng ta", ông nói.

Tháng trước, Singapore đã hạ cảnh báo dịch bệnh xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu và dỡ bỏ các yêu cầu pháp lý cuối cùng đối với các biện pháp phòng chống Covid-19 trong cộng đồng, bao gồm việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của FBI liên quan nguồn gốc Covid-19

Số ca nhiễm tăng đều ở Ấn Độ

Số ca Covid-19 đã tăng dần ở Ấn Độ trong 3 tuần qua, mặc dù tổng số ca mới được phát hiện vẫn ở mức thấp - khoảng 1.890 ca mới được báo cáo vào tuần trước - và không có ca tử vong.

Trong tuần qua, số ca nhiễm ở Ấn Độ đã tăng 63%. Tỷ lệ này trong 2 tuần trước đó lần lượt là 39% và 13%, theo Times of India. Trên thực tế, số ca nhiễm đã tăng lên trong 5 tuần liên tiếp ở Ấn Độ. Miền nam Ấn Độ và bang Maharashtra chiếm hầu hết số ca nhiễm mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.