Tình hình Covid-19 ngày 14.2: Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore đồng loạt hướng đến bình thường mới

14/02/2023 09:28 GMT+7

Hàn Quốc đánh giá lại quy định xuất nhập cảnh trong khi Trung Quốc đón 300 triệu học sinh quay lại trường học.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol yêu cầu xét lại quy định xét nghiệm PCR bắt buộc đối với người từ Trung Quốc sang.

Theo thông báo ngày 13.2 của văn phòng tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk Yeol nói rằng việc trao đổi nhân dân giữa Hàn Quốc và Trung Quốc không nên bị gián đoạn, theo Yonhap.

Cuối tuần rồi, Hàn Quốc đã khôi phục lại việc cấp visa (thị thực) ngắn hạn cho người từ Trung Quốc sau khi đánh giá rằng tình hình Covid-19 tại nước láng giềng đã đạt đỉnh dịch và bắt đầu giảm.

Hành khách tại sân bay Bắc Kinh hồi tháng 1

Hành khách tại sân bay Bắc Kinh hồi tháng 1

REUTERS

Tuy vậy, quy định bắt buộc xét nghiệm đối với người từ Trung Quốc trước và sau khi đến Hàn Quốc vẫn tồn tại, nên Tổng thống Yoon yêu cầu chính phủ Thủ tướng Han Duck-soo đánh giá lại.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo còn yêu cầu chính phủ đánh giá lại quy định xuất nhập cảnh của Hàn Quốc một cách cởi mở hơn giữa lúc tình hình Covid-19 trên thế giới đang cải thiện. Việc này nhằm thúc đẩy ngành du lịch của Hàn Quốc và tối đa hóa lợi ích quốc gia, phát ngôn viên Lee Do-woon của tổng thống nói trong cuộc họp báo.

Sau 3 năm khổ sở vì Covid-19, thế giới chuẩn bị ra sao cho đại dịch tiếp theo?

Tại Trung Quốc, hơn 300 triệu học sinh từ ngày 13.2 quay lại trường học lần đầu tiên từ khi nước này dỡ bỏ hầu hết quy định kiểm soát Covid-19, kết thúc thời kỳ học trực tuyến.

Theo Hoàn Cầu thời báo, lần đầu tiên trong 3 năm, học sinh không còn phải trình kết quả xét nghiệm axit nucleic Covid-19 và không còn sợ phải bất ngờ quay lại học qua mạng.

Dù đã dỡ bỏ hầu hết quy định, các trường học vẫn có biện pháp đề phòng như yêu cầu học sinh xét nghiệm nhanh một tuần trước khi nhập học, mở phòng y tế trong trường có phòng cách ly riêng và nơi cung cấp các dịch vụ y tế khác.

Singapore dỡ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng từ 13.2

Singapore dỡ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng từ 13.2

REUTERS

Tại Singapore, quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng được dỡ bỏ từ ngày 13.2 nhưng hầu hết người di chuyển trên đó vẫn còn giữ thói quen cũ, theo đài Channel News Asia. Singapore đã hạ mức cảnh báo dịch bệnh đối với Covid-19 xuống mức thấp nhất.

"Tàu rất đông người. Tôi vừa khỏi bệnh nên việc đeo khẩu trang chủ yếu vì những người khác. Đây chỉ là trách nhiệm xã hội", một luật sư 37 tuổi tên Ang nói với CNA trên một đoàn tàu vào buổi sáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.