WHO ủng hộ việc đeo khẩu trang khi bay đường dài để phòng Covid-19

10/01/2023 20:17 GMT+7

Giới chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 10.1 nói các quốc gia nên xem xét khuyến nghị hành khách đeo khẩu trang trên các chuyến bay đường dài giữa lúc biến thể phụ mới nhất của vi rút gây Covid-19 đang lây lan nhanh chóng ở Mỹ.

Bà Catherine Smallwood, quan chức cấp cao về tình trạng khẩn cấp của WHO tại châu Âu, cho biết hành khách nên được khuyến nghị đeo khẩu trang ở những nơi có rủi ro cao như trên các chuyến bay đường dài. "Việc này nên là khuyến nghị đối với các hành khách đến từ bất cứ nơi nào Covid-19 đang lây lan trên diện rộng", bà nói trong một cuộc họp báo, theo Reuters.

XBB.1.5, biến thể phụ của Omicron dễ lây truyền nhất đã được phát hiện cho đến nay, chiếm 27,6% số ca mắc Covid-19 tại Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 7.1, theo các quan chức y tế Mỹ. Trong khi đó tại châu Âu, số ca nhiễm XBB.1.5 đang thấp nhưng ngày càng tăng, theo các quan chức của WHO.

Hành khách tại sân bay ở Thành Đô, Trung Quốc

reuters

Hiện WHO vẫn chưa xác định liệu XBB.1.5 có gây ra làn sóng lây nhiễm trên toàn thế giới hay không. Các chuyên gia cho biết các loại vắc xin hiện nay vẫn có tác dụng bảo vệ để người nhiễm vi rút không biểu hiện triệu chứng nghiêm trọng, nhập viện và tử vong.

"Các quốc gia cần xem xét cơ sở bằng chứng cho việc xét nghiệm trước khi khởi hành", bà Smallwood nói, đồng thời cho biết quan trọng là không chỉ tập trung vào một khu vực địa lý cụ thể.

Nước thải trên 96% chuyến bay có SARS-CoV-2, vẫn có nguy cơ nhiễm Covid-19

Theo vị quan chức, nếu phải cân nhắc hành động, "ý kiến ​​của chúng tôi là các biện pháp liên quan đến việc đi lại nên được thực hiện theo cách không phân biệt đối xử".

Điều đó không có nghĩa là WHO khuyến nghị xét nghiệm đối với hành khách đến từ Mỹ trong giai đoạn này, bà Smallwood nói thêm.

XBB.1.5 là một nhánh của XBB, biến thể phụ Omicron được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 10.2022. Bản thân XBB là sự tái tổ hợp của hai biến thể phụ Omicron khác. Omicron đến nay vẫn là biến thể dễ lây lan nhất - và đang chiếm ưu thế trên toàn cầu - của vi rút gây Covid-19.

Những lo ngại rằng XBB.1.5 là nguyên nhân dẫn đến đợt bùng phát dịch bệnh mới ở Mỹ và nhiều nước ngày càng lớn dần, giữa lúc số ca Covid-19 tăng mạnh ở Trung Quốc sau khi quốc gia này từ bỏ chính sách "zero-Covid".

Hơn một chục quốc gia và vùng lãnh thổ - bao gồm Mỹ - đang áp dụng chính sách bắt buộc xét nghiệm Covid-19 đối với người đến từ Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.