Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 9.1: Nước thải trên 96% chuyến bay có SARS-CoV-2?

Khánh An
Khánh An
09/01/2023 07:02 GMT+7

Thử nghiệm tại Malaysia cho thấy mẫu nước thải thu thập từ tháng 6-12.2022 trên 28 trong số 29 chuyến bay có chứa SARS-CoV-2 gây Covid-19.

SARS-CoV-2 tồn tại trong nước tiểu trên nhiều chuyến bay tại Kuala Lumpur (Malaysia) từ tháng 6-12.2022

reuters

Tạp chí Forbes ngày 9.1 đăng bài phân tích của tác giả Bruce Y. Lee nhận định về nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên các chuyến bay, trong bối cảnh ngày càng ít hành khách đeo khẩu trang .

Kết quả của Phòng thí nghiệm Y tế công cộng quốc gia Malaysia (MLAK) có thể khiến nhiều hành khách phải suy nghĩ lại trước khi quyết định không đeo khẩu trang trên máy bay.

Theo kết quả phân tích, mẫu nước thải từ 28 trong số 29 chuyến bay ở Kuala Lumpur, thu thập từ tháng 6-12.2022 có chứa SARS-CoV-2, tương đương 96%.

Trung Quốc mở lại biên giới, tạm biệt chính sách "zero-Covid"

Tờ Sinar Harian đưa tin cuộc thử nghiệm nằm trong kế hoạch giám sát tình hình Covid-19 bằng cách thử mẫu nước thải từ nhiều nơi khác nhau.

“Điều này có nghĩa là ít nhất một người trên chuyến bay bị nhiễm Covid-19 và đang lây lan SARS-CoV-2. Và trên chuyến bay một giờ có nghĩa là thời gian lây lan trong khoang kéo dài 1 giờ”, theo tác giả Lee.

Ông Jerome Adams, cựu Tổng Y sĩ Mỹ, là người tích cực khuyến khích mọi người tiếp tục đeo khẩu trang đề phòng Covid-19, nhân dịp này cũng bình luận: "Và với phi công khuyên tôi cởi khẩu trang để “thở tự do”, tôi hy vọng ông đã không gây hại cho bất cứ hành khách dễ tổn thương nào với hành động và lời khuyên của ông, và hy vọng ông không nhiễm và bị hậu Covid-19 từ 96% nguy cơ lây nhiễm hằng ngày”.

Nước thải trên 96% chuyến bay có SARS-CoV-2, vẫn có nguy cơ nhiễm Covid-19

XBB lây nhiễm ra sao tại Trung Quốc?

Theo Tân Hoa xã ngày 8.1 dẫn lời chuyên gia Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Trung Quốc (CCDC), biến thể phụ XBB của Omicron vẫn chưa phát triển thành biến thể vượt trội tại nước này, và sẽ không gây dịch quy mô lớn ở giai đoạn hiện tại.

Trong cuộc họp báo, chuyên gia Trần Cao còn cho biết kháng thể từ những người đã nhiễm các biến thể BA.5.2 và BF.7 sẽ bảo vệ họ trước biến thể phụ XBB ở một chừng mực nào đó.

Trong khi đó, Trung Quốc đang tăng cường hệ thống giám sát các biến thể mới và chuẩn bị các phương án ứng phó, theo ông Trần.

CCDC ngày 8.1 cho hay Trung Quốc ghi nhận thêm 7.074 ca nhiễm và 2 ca tử vong vì Covid-19 từ 0-24 giờ ngày 7.1, nâng tổng số lên 489.131 ca nhiễm và 5.269 ca tử vong.

Hàn Quốc ngày 8.1 ghi nhận ngày thứ 5 liên tiếp có số ca Covid-19 giảm, trong khi chính phủ nỗ lực ngăn chặn nguy cơ có số ca nhập cảnh từ Trung Quốc, theo Yonhap.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 46.766 ca nhiễm và 34 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số lên 29.520.600 ca nhiễm và 32.590 ca tử vong.

Bali, Thái Lan sẵn sàng chào đón du khách Trung Quốc trở lại sau khi Bắc KInh dỡ giới hạn Covid-19

Trong khi đó, Nhật Bản ghi nhận số ca tử vong kể từ đầu dịch vượt mức 60.000 vào ngày 8.1, trong làn sóng lây nhiễm thứ 8 tại nước này. So với số ca tử vong là 50.000 vào ngày 1.12.2022, con số mới cho thấy có đến 10.000 ca tử vong chỉ trong 1 tháng, theo Kyodo.

Nhật ghi nhận đến 498 ca tử vong vì Covid-19 hôm 5.1. Tính theo nhóm và giới tính, nam giới trên 80 chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các ca tử vong, theo sau lần lượt là nhóm nam giới từ 70-80 tuổi và trên 90 tuổi. Đối với nữ, số ca tử vong nhiều nhất thuộc nhóm trên 80 tuổi.

Hiện Nhật ghi nhận 30.496.407 ca nhiễm và 59.843 ca tử vong vì Covid-19 kể từ đầu dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.