Tin lời đầu tư tài chính trên mạng, bị lừa đảo hơn 3,5 tỉ đồng

16/02/2023 13:14 GMT+7

Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận đơn tố cáo của công dân cư trú trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,5 tỉ đồng bằng hình thức mời chào đầu tư tài chính lãi suất cao.

Ngày 16.2, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tiếp nhận 3 đơn trình báo, tố cáo của công dân cư trú trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm bị nhóm nghi can trên mạng xã hội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,5 tỉ đồng bằng thủ đoạn mời chào đầu tư tài chính với lãi suất cao.

Theo đơn tố cáo của bà N.T.T.L. (ngụ P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm), cuối năm 2022, bà L. làm quen với ông N.T.L. trên mạng xã hội. Sau đó, ông N.T.L. tư vấn bà L. đầu tư tài chính vào Công ty CP chứng khoán V. (trụ sở tại TP.HCM), có lãi suất rất cao, có thể tăng lên hàng chục lần so với vốn đầu tư ban đầu.

Tin lời, sáng 15.12.2022, bà L. ký hợp đồng hợp tác (trên mạng) và chuyển vào tài khoản Công ty CP chứng khoán V. 100 triệu đồng. Đến 17 giờ ngày 15.12.2022, bà L. nhận được thông báo lợi nhuận của bà được hưởng là 6,1 tỉ đồng và yêu cầu bà L. nộp thêm 183 triệu đồng để làm hồ sơ rút số tiền 6,1 tỉ đồng này.

Bằng các chiêu thức "dụ con mồi", trong vòng 3 ngày, bà L. liên tiếp chuyển cho nhóm nghi can này với số tiền hơn 1 tỉ đồng thì mới phát hiện ra mình bị lừa.

Tương tự, theo đơn tố cáo gửi công an của bà N.N.N.Tr. (P.Đài Sơn), bà Tr. tố bị lừa hơn 1,5 tỉ đồng; bà V.T.Q. (P.Đạo Long) cũng bị lừa 968 triệu đồng.

Theo Công an Ninh Thuận, người dân cần hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mời gọi đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán, tiền ảo… trên mạng xã hội, tránh tình trạng "tiền mất tật mang".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.