Tin tức Covid-19 Lâm Đồng ngày 18.11: Kích hoạt bệnh viện dã chiến, tiêm vắc xin cho học sinh

18/11/2021 11:14 GMT+7

Số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng, tỉnh Lâm Đồng kích hoạt bệnh viện dã chiến tại H.Đức Trọng, tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 (đợt 1) cho học sinh từ 16-18 tuổi.

Sáng 18.11, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết trong sáng cùng ngày, sở Y tế đã cử đoàn công tác phối hợp với H.Đức Trọng để tiếp nhận bệnh viện dã chiến từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng. Bác sĩ Lê Văn Tiến, giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.

Chuẩn bị để đón bệnh nhân Covid-19 đến điều trị tại bệnh viện dã chiến tại Trung đoàn 994

lâm viên

Trước đó, từ tháng 7.2021, tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định thành lập bệnh viện dã chiến tại Trung đoàn 994 với quy mô 300 - 500 giường bệnh. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành sửa chữa toàn bộ hệ thống điện nước, cơ sở doanh trại cũ và cải tạo toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, phục vụ công tác điều hành, quản lý của bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.

Bác sĩ Lê Văn Tiến cho biết thời gian gần đây, khi số ca nhiễm Covid-19 gia tăng, Trung tâm Y tế H.Đức Trọng mượn tạm cơ sở Trung đoàn 994 để điều trị cho 61 bệnh nhân Covid-19. “Sau khi tiếp nhận cơ sở vật chất từ Ban Chỉ huy quân sự, bệnh viện dã chiến tiếp nhận luôn 61 bệnh nhân đang điều trị tại đây”, bác sĩ Tiến cho biết thêm.

Bệnh viện dã chiến tại Trung đoàn 994 có thể tiếp nhận 300-500 bệnh nhân Covid-19 đến điều trị

c.thành

Cũng theo bác sĩ Tiến, hiện nay cơ sở vật chất, trang thiết bị của bệnh viện dã chiến có thể đáp ứng việc điều trị cho 300 bệnh nhân. Hiện có 3 bác sĩ và 6 điều dưỡng đang phục vụ tại bệnh viện này. Khi số bệnh nhân gia tăng, sẽ tăng cường thêm nhân lực.

Danh sách bệnh viện tuyến đầu điều trị những ca Covid-19 nặng ở TP.HCM

Cùng ngày, giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đang phân bổ vắc xin Pfizer để triển khai việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 (mũi 1) cho học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi tại các trường THPT và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Lâm Hà.

Lâm Đồng đang phân bố vắc xin phòng Covid-19 để tiêm cho học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi

lâm viên

Theo kế hoạch trong 2 ngày (22 và 23.11), khoảng 21.000 học sinh khối trung học phổ thông của 5 địa phương trên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 (mũi 1).

Sáng 18.11, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận thêm 84 ca nhiễm Covid-19 (trong đó có 43 ca là các F1 đang cách ly tập trung), nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch đến nay lên 1.531 ca. Trong đó có 529 ca đã điều trị khỏi được xuất viện, 4 ca tử vong, hiện có 997 ca Covid-19 đang điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.