Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 1.11.2022

01/11/2022 04:15 GMT+7

Tin tức về “Tuyên chiến” với văn mẫu bắt đầu từ đâu?; “Cây đại thụ” âm nhạc người Tà Ôi; Cú trở lại ngoạn mục của lãnh đạo cánh tả Brazil ... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 1.11.2022.

“Tuyên chiến” với văn mẫu bắt đầu từ đâu?

Giờ học văn của Trường phổ thông Dewey (Hà Nội)

TUYẾT MAI

Năm nay là năm học đầu tiên Bộ GD-ĐT ra hẳn một văn bản riêng để “tuyên chiến” với nạn văn mẫu tồn tại cả chục năm qua. Tuy nhiên, việc thực hiện thế nào đang phụ thuộc rất nhiều vào cách thức kiểm tra, đánh giá… (trang 17)

Bậc thầy điêu khắc gỗ Pa Kôh

Nghệ sĩ điêu khắc gỗ Cu Đài

Tiếp theo loạt ký sự “Giữ hồn đại ngàn” là chuyện ông Cu Đài (51 tuổi, trú thôn Ta Ay, xã Trung Sơn, H.A Lưới, Thừa Thiên-Huế). Sở hữu đôi tay điêu luyện cùng kiến thức sâu sắc về nghệ thuật điêu khắc gỗ của đồng bào Pa Kôh, nhiều năm qua ông đã âm thầm truyền dạy cho hàng chục học viên. (trang 18)

Cú trở lại ngoạn mục của lãnh đạo cánh tả Brazil

Ông Luiz Inacio Lula da Silva nắm tay vợ sau khi giành chiến thắng ngày 30.10

AFP

Nhà lãnh đạo cánh tả Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã có màn quay trở lại thần kỳ sau khi sự nghiệp chính trị gần như chấm dứt sau khoảng thời gian ngồi tù. (trang 22)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.