Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 29.10.2022

29/10/2022 06:48 GMT+7

Tin tức Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bị kỷ luật; Bị cáo Lê Tùng Vân từ chối nhận kết quả giám định ADN; Nguyễn Phúc tộc VN yêu cầu Hãng Millon hủy bỏ đấu giá hai cổ vật … có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 29.10.2022.

Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bị kỷ luật

Hôm qua ngày 28.10, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM đã thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 (giai đoạn 2019, 2020).

Bị cáo Lê Tùng Vân từ chối nhận kết quả giám định ADN

Ngày 28.10, tin từ Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết Viện khoa học hình sự Bộ Công an (C09) đã có kết luận giám định ADN đối với 28 người ngụ tại nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai (tức căn nhà của bị cáo Cao Thị Cúc, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) theo quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An.

Đấu giá ấn vàng “đẹp nhất của nhà Nguyễn” tại Pháp

TR.NG.LINh

Ông Nguyễn Phước Bửu Nam, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phúc tộc VN (Hoàng tộc nhà Nguyễn), đã ký văn bản gửi ông Jean Gauchet, Giám định viên Hãng đấu giá Millon (Pháp), yêu cầu hủy bỏ cuộc đấu giá hai cổ vật bát vàng của vua Khải Định và ấn triện bằng vàng của vua Minh Mạng dự kiến ngày 31.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.