Tin tức giáo dục đặc biệt 10.1: Chiêu trò gian lận khi kiểm tra trực tuyến

09/01/2022 22:54 GMT+7

Dịch Covid-19 , học sinh, sinh viên không thể đến trường, ở nhà học và thi trực tuyến nảy sinh dịch vụ thi hộ, làm bài giúp. Đây là một trong những nội dung phản ảnh trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (10.1.2022).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (10.1) còn thông tin những ngành nghề đang có nhu cầu nhân lực cao thu hút người học.

Học và kiểm tra trực tuyến là điều kiện phát sinh dịch vụ làm bài hộ, thi hộ trực tuyến

đào ngọc thạch

Đủ các dịch vụ để đạt điểm cao khi thi trực tuyến

Khi học sinh, sinh viên làm bài kiểm tra trực tuyến mà về mặt kỹ thuật giáo viên không thể giám sát được hết thì không tránh khỏi việc người học tìm cách gian lận. Có cung, có cầu, trong năm 2021 này đã xuất hiện một “dịch vụ” mới đáp ứng nhu cầu làm bài kiểm tra trực tuyến, làm đẹp điểm số.

Hiện nay trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện hàng loạt hội nhóm mang tên hỗ trợ học tập như “Hỗ trợ sinh viên học tập - Làm bài”, “Hỗ trợ -Giúp đỡ học tập”, “Hỗ trợ học tập”... thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn thành viên tham gia.

Nhưng đây không phải là nơi để người học có thể cùng thảo luận về bài giảng hay giúp đỡ nhau học tập mà là địa điểm chuyên cung cấp các dịch vụ lấy phí, từ làm bài tập trên lớp đến cả học hộ, thi hộ.

Những nhóm dịch vụ này hoạt động ra sao? Hỗ trợ những yêu cầu gì của người học?... Bài ghi nhận, phản ảnh của phóng viên trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (10.1) sẽ hé lộ những hoạt động “ngầm” đủ loại dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người học trong thời học trực tuyến.

Những ngành học nào nhiều thí sinh quan tâm?

Nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng mạnh giúp ngành thương mại điện tử phát triển

đ.n.t

Thông tin của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM trong hội nghị tổng kết công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM vừa qua cho thấy trong số hơn 220.000 tân sinh viên, học viên các trường CĐ, trung cấp, trung tâm, có tới hơn 50% theo học các ngành như thương mại, bảo hiểm, bất động sản, hơn 40% ngành cơ khí, ô tô, điện - điện tử, công nghệ thông tin...

Các nhóm ngành dịch vụ và công nghiệp trọng yếu chiếm 50,67% tổng số sinh viên tuyển mới. Trong đó các ngành vận tải - kho bãi - logistics, kế toán, kiểm toán, thương mại, bất động sản, y tế, du lịch, công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa... thu hút số lượng người học nhiều hơn cả.

Vì sao những ngành nghề này thu hút người học? Cơ hội việc làm và mức lương ra sao?... Những thông tin này sẽ được cập nhật trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.