Tin tức giáo dục đặc biệt 16.4: Lời khuyên cho thí sinh xét tuyển ĐH năm nay

15/04/2022 22:54 GMT+7

Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH 2022 có nhiều điểm tạo thuận lợi và trao trách nhiệm nhiều hơn cho thí sinh là nội dung quan trọng trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (16.4).

Qua tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (16.4) thí sinh biết được những thông tin cần thiết về cách thức đăng ký xét tuyển trong tuyển sinh năm nay.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Năm nay dự kiến các phương thức xét tuyển đều sẽ xét trong cùng một thời điểm.

ngọc dương

PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết thay vì được yêu cầu xác nhận nhập học sớm ở từng trường, năm nay thí sinh chủ động lựa chọn trong các cơ hội trúng tuyển nhập lên hệ thống. Ông Thắng nói: “Người học vẫn có thể nhận 10 giấy thông báo đủ điều kiện trúng tuyển của các trường nhưng không bắt buộc phải đăng ký tất cả lên hệ thống đăng ký chung. Thay vào đó, người học có thể quyết định lựa chọn 1, 10 hoặc nhiều hơn 10 nguyện vọng đã đăng ký”.

Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, khuyên: “Khi đăng ký trên cổng tuyển sinh của Bộ, thí sinh chỉ nên đăng ký tối đa 10-15 nguyện vọng ở tất cả phương thức".

Còn tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, khuyên: “Thí sinh nên chắc chắn sự lựa chọn của mình theo tiêu chí: chọn ngành trước, chọn trường sau. Nếu đã chắc chắn ngành học, hãy tập trung tất cả các phương thức, tổ hợp môn cho ngành đó ở trường mình mong muốn. Ngoài ra, sau đợt 1 xét tuyển chung, một số trường vẫn xét đợt 2 nên thí sinh không nên quá lo lắng”.

Còn những lời khuyên quan trọng khác nữa sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (16.4).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.