Tin tức giáo dục đặc biệt 2.6: Có thể hạ giá sách giáo khoa được không?

01/06/2022 22:54 GMT+7

Sách giáo khoa dù thực hiện xã hội hóa nhưng làm sao để giá không tăng cao là nội dung trọng tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (2.6).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (2.6) còn chia sẻ những cách để giúp cha mẹ có thể hiểu con cái hơn, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay trẻ con bị quá nhiều áp lực bủa vây.

Giá sách giáo khoa mới cao gấp 2-3 lần sách giáo khoa hiện hành

đào ngọc thạch

Có thể giá ở mức thấp nhất?

Ngày 1.6, thảo luận tại kỳ họp 3 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã giải trình trước Quốc hội về các nội dung liên quan đến tăng giá sách giáo khoa mà nhiều đại biểu quan tâm.

Theo ông Nguyễn Kim Sơn, Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông quy định việc thực hiện xã hội hóa sách giáo khoa. Theo đó, việc biên soạn sách giáo khoa thực hiện theo hướng xã hội hóa. Các doanh nghiệp thực hiện kê khai giá với Bộ Tài chính trước khi xuất bản và phát hành.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ GD-ĐT cũng nêu lên các giải pháp để giá sách giáo khoa ở mức thấp. Những nội dung này sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (2.6) cùng với những thông tin về cách làm sách giáo khoa ở các nước.

Những cách để cha mẹ lắng nghe con

Việc biết chăm chú lắng nghe phải được cha mẹ thực hành và làm gương cho trẻ trước

shutterstock

Một trong những khó khăn lớn nhất của các gia đình ngày nay là làm sao để các thành viên thực sự biết lắng nghe nhau. Các bậc cha mẹ thường phàn nàn, con cái thường không muốn nghe những gì mình nói, chúng chỉ nghe những gì mà chúng muốn nghe thôi. Tuy nhiên, biết lắng nghe là một công việc khó khăn.

Việc biết chăm chú lắng nghe phải được cha mẹ thực hành và làm gương cho trẻ trước, sau đó nó sẽ trở thành một phần trong tính cách của trẻ. Nếu muốn con mình biết lắng nghe, trước hết cha mẹ phải là người biết lắng nghe để làm gương cho con. Kỹ năng lắng nghe cần phải được luyện tập đều đặn. Những thông điệp bằng lời phải được thể hiện một cách thoải mái: có sự tiếp xúc trực tiếp bằng ánh mắt, nét mặt, cử chỉ thân thiện. Những gì bạn nói cũng có giá trị trong việc chứng tỏ bạn đang biết lắng nghe.

Vậy làm thế nào để có thể giúp trẻ trở thành một người biết lắng nghe? Một số ý tưởng gợi mở cho các bậc cha mẹ sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (2.6).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.