Tin tức giáo dục đặc biệt 30.9: Hết xác nhận nhập học, trường nào xét bổ sung?

29/09/2022 22:59 GMT+7

Ngày mai hạn chót thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến. Việc xét tuyển bổ sung của các trường ra sao là vấn đề thí sinh quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (30.9).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (30.9) còn ghi nhận những tranh luận xung quanh việc định giá sách giáo khoa.

Thí sinh trúng tuyển đợt 1 làm thủ tục nhập học

đào ngọc thạch

Nhiều trường đạt 100% chỉ tiêu

Đến hôm nay, một số trường cho biết đã tuyển đủ chỉ tiêu và chuẩn bị bước vào năm học mới ngay trong tuần sau.

Chẳng hạn Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM có tỷ lệ thí sinh xác nhận nhập học của trường ở mức khoảng 101% so với chỉ tiêu. Trong đó, có 2 ngành tuyển chưa đủ chỉ tiêu dự kiến nhưng vẫn đảm bảo từ 40 sinh viên/ngành nên trường quyết định không xét tuyển bổ sung. Theo đúng kế hoạch, trường hoàn tất việc nhập học đồng thời với xác nhận nhập học trực tuyến vào 17 giờ ngày 30.9 để bắt đầu năm học mới trong tuần sau.

Nhiều trường cũng sẽ không xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên, một số trường khác như ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM… xét tuyển nhiều chỉ tiêu bổ sung.

Thông tin chi tiết hơn về vấn đề này sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (30/9).

Học sinh xem triển lãm sách giáo khoa do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 29.9

tuệ nguyễn

Sách giáo khoa: Định giá hay không?

Tại hội thảo về sách giáo khoa mới do Bộ GD-ĐT tổ chức hôm nay, ông Ngô Trần Ái, Công ty CP đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam, cho rằng định giá sách giáo khoa là một thay đổi lớn về chính sách, rất cần cân nhắc vì sách giáo khoa không thuộc loại hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền Nhà nước sản xuất, kinh doanh; tài nguyên quan trọng; hàng hóa dự trữ quốc gia; sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước như quy định tại điều 19, luật Giá…

Quan điểm của Bộ GD-ĐT về vấn đề này thế nào sẽ được nêu trong tin tức giáo dục đặc biệt Thanh Niên ngày mai (30.9).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.