Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in ngày mai 29.4.2021

28/04/2021 21:28 GMT+7

Tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai 29.4.2021 ghi nhận tình hình thí sinh làm hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học trong bối cảnh có những thay đổi về mặt kỹ thuật ở khâu đăng ký.

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (29.4) còn nêu lời khuyên của bác sĩ giúp học sinh giữ sức khỏe trong mùa thi.

Xét tuyển đại học trực tuyến hay bằng phiếu?

Từ ngày 27.4 đến 11.5, thí sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường đại học. Với xét tuyển đại học, thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phương thức: đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu hoặc trực tuyến.Thí sinh đăng ký nguyện vọng bằng phiếu không được thay đổi nguyện vọng sau khi điểm tiếp nhận nhập lên hệ thống và đã xác nhận; không thực hiện được đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến.
Thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến có giá trị pháp lý như việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu.
Nhiều ngày nay, Sở GD-ĐT Hà Nội mở cổng tuyển sinh để học sinh lớp 12 toàn thành phố đăng ký nguyện vọng nháp, giúp thí sinh làm quen với đăng ký nguyện vọng trực tuyến.
Nên đăng ký theo phương thức nào là một trong những câu hỏi thí sinh tham gia xét tuyển đại học năm 2021 đặt ra và cần sự hướng dẫn, lời tư vấn của các thầy cô.
Bài ghi nhận trong tin tức đặc biệt của báo in Thanh Niên ngày mai (29.4) phản ảnh tình hình, xu hướng lựa chọn của thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào đại học.

Học sinh lớp 12 tham khảo thông tin khi làm hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học. Mùa thi cũng là mùa hè, thời tiết nắng nóng nên thí sinh cần các biện pháp bảo vệ sức khỏe

Đào Ngọc Thạch

Giữ sức khỏe mùa thi trong thời điểm dịch Covid-19 phức tạp

Nhiều kỳ thi quan trọng trong năm học thường rơi vào thời điểm giao mùa khiến sức khoẻ học sinh bị ảnh hưởng đáng kể. Chưa kể, thời gian này dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước xung quanh Việt Nam khiến vấn đề sức khỏe của sĩ tử càng quan trọng hơn bao giờ hết.
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Hiệp, Khoa Nhi -Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP.HCM, cho rằng mùa hè sắp tới là mùa có thời tiết không ổn định, sáng nắng chiều mưa. Học sinh dễ mắc phải nhiều bệnh về hô hấp, tiêu hoá, lên men và dễ bị nhiễm trùng đường ruột. Bên cạnh đó do thức khuya học bài nên học sinh dễ bị suy giảm miễn dịch, thiếu ngủ, thiếu oxy, thiếu máu và ăn uống không đủ chất.
Vậy làm cách nào để bảo vệ sức khỏe trước và trong những kỳ thi? Những lời khuyên và chia sẻ của các bác sĩ tronhg tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (29.4) sẽ rất cần thiết cho phu huynh và thí sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.