25 năm vụ khủng bố 11.9
Trong suốt 25 năm kể từ khi các tay súng al-Qaeda cướp máy bay chở khách và đâm vào tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York cùng Lầu Năm Góc ngày 11.9.2001, mạng lưới do trùm khủng bố Osama bin Laden sáng lập đã sản sinh ra nhiều chi nhánh và khơi mào cho các cuộc tấn công trên toàn thế giới.
Mặc dù phải đối mặt với những bước lùi, đáng chú ý là việc Osama bin Laden bị lực lượng Mỹ tiêu diệt vào năm 2011 và sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) như một thế lực cạnh tranh ảnh hưởng, các chuyên gia cho rằng al-Qaeda vẫn đóng một số vai trò với các tay súng cực đoan tại nhiều khu vực, đặc biệt là ở châu Phi.

Một bức ảnh vệ tinh cho thấy cột khói bốc lên từ khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới sau khi hai chiếc máy bay đâm vào các tòa tháp trong vụ tấn công ngày 11.9.2001 tại New York, Mỹ
Ảnh: Reuters
Giữa căng thẳng, Thủ tướng Canada nói vẫn nói chuyện thường xuyên với Tổng thống Trump
Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 10.9 cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày gần đây và Ottawa vẫn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng với Washington, bất chấp căng thẳng kinh tế đang leo thang, theo AFP ngày 11.9.
Canada đã dừng các cuộc đàm phán thương mại vào tháng trước vì cho rằng đề xuất của phía Mỹ là không thể chấp nhận được, động thái này đã vấp phải phản ứng giận dữ từ ông Trump, kéo theo màn áp thuế qua lại.
Tuy nhiên, ông Carney cho biết hai bên vẫn giữ liên lạc và khẳng định Canada luôn sẵn sàng đạt được một thỏa thuận công bằng. "Chúng tôi tin rằng có thể đạt được một thỏa thuận mang lại lợi ích chung cho cả Canada và Mỹ. Tôi thường xuyên trao đổi với Tổng thống, Tổng thống Trump. Tôi đã nói chuyện với ông ấy trong những ngày gần đây", ông phát biểu trước các phóng viên tại thành phố Calgary.
Ông Trump không hối tiếc chuyện đánh Iran
Tổng thống Trump tuyên bố ông không hối tiếc về việc tiến hành xung đột với Iran, bất chấp những tác động mà cuộc xung đột này có thể gây ra đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11.

Tổng thống Trump
Ảnh: AFP
"Tôi không tin vào từ hối tiếc. Dù đôi khi bạn cũng có thể tự đặt câu hỏi cho chính mình", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Laura Ingraham của đài Fox News trong chương trình phát sóng ngày 10.9, khi được hỏi liệu ông có hối tiếc về cuộc chiến với Iran do những ảnh hưởng tiềm tàng của nó tới cuộc bầu cử hay không.
"Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ hành động y hệt như những gì đã làm", ông Trump khẳng định. Ông Trump bác bỏ các ý kiến cho rằng một số người ủng hộ ông cảm thấy bất bình và nản lòng về cuộc chiến này. "Tôi không nghĩ họ nản lòng. Tôi cho rằng họ rất tự hào về việc tôi không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói. Ông chủ Nhà Trắng tái khẳng định quan điểm của mình rằng cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. "Nó sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử," ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn.
Bình luận (0)