Tin tức thời tiết hôm nay 14.7.2022: Mưa khắp các miền

14/07/2022 06:05 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 14.7.2022, mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh ở Bắc bộ, Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ.

Tin tức thời tiết hôm nay 14.7.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), ở khu vực Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13.7 đến 3 giờ ngày 14.7, một số nơi trên 50 mm như: Hà Lĩnh (Thanh Hóa) 98,2 mm, Vĩnh Thịnh (Thanh Hóa) 73 mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 107,2 mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 54,8 mm, Phong Nha (Quảng Bình) 52,8 mm, Vạn Trạch (Quảng Bình) 63,2 mm, Khu trồng cỏ Hoàng Anh (Gia Lai) 79 mm...

Dự báo, ngày và đêm nay (14.7), ở Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 90 mm/24 giờ. Khu vực Tây nguyên, Nam bộ, Trung và Nam Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều đến đêm) với lượng mưa từ 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ.

Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 90 mm/24 giờ

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (14.7), có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực ven biển và đồng bằng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, vùng núi có nơi dưới 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to; phía Nam ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Tây nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 34oC.

Tin tức thời tiết hôm nay 14.7, ở TP.HCM: Mưa giông thoáng qua

  • Buổi sáng trời có mây, nắng từng đợt. Khả năng thấp có mưa giông thoáng qua một số khu vực lúc 11 giờ. Nhiệt độ buổi sáng dao động từ 26 - 30oC. Lượng tia UV cao nhất ở mức 6 lúc giữa trưa. Gió vận tốc khoảng 15 - 33 km/giờ hướng Tây. Độ ẩm trung bình 88%.
  • Ngày 13.7: Cả nước 1.001 ca Covid-19, 5.083 ca khỏi
  • Buổi chiều nhiều mây. Lúc 13 giờ có thể có mưa giông vài nơi. Nhiệt độ buổi chiều trong khoảng 27 - 30oC. Độ ẩm trung bình 83%. Gió vận tốc, khoảng 19 - 33 km/giờ, hướng Tây Tây Nam. Cuối chiều có mưa giông.
  • Tin tức thời tiết hôm nay, 14.7, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, mây thay đổi, càng về khuya mật độ mây càng tăng. Không mưa. Nhiệt độ khoảng 26 - 27oC. Gió vận tốc 13 - 26 km/giờ, hướng Tây Nam. Độ ẩm trung bình 88%.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.