Tin tức thời tiết hôm nay 15.8.2022: Vùng áp thấp trên Biển Đông mưa giông, gió giật cấp 8

15/08/2022 06:45 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 15.8.2022 , Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp gây mưa giông, lốc xoáy kèm theo gió giật mạnh.

Tin tức thời tiết hôm nay 15.8.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một vùng áp thấp đã xuất hiện trên Biển Đông gây mưa giông, lốc xoáy kèm theo gió giật mạnh.

Cập nhật lúc 1 giờ sáng nay, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 17,5 - 18,5 độ vĩ bắc và 118,5 - 119,5 độ kinh đông.

Vùng áp thấp sẽ gây ra mưa giông, lốc xoáy trên Biển Đông trong những ngày tới

Thanh Niên

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với gió tây nam ở phía nam có cường độ trung bình nên trong ngày và đêm nay 15.8, khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và giông mạnh.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8. Dự báo trong 1 - 2 ngày tới, vùng áp thấp tiếp tục có khả năng gây ra mưa giông trên khu vực Biển Đông.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, mưa giông đã xuất hiện cục bộ ở trên khu vực Bắc bộ. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 15.8, ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và giông với lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có mưa to trên 50 mm.

Thời tiết Hà Nội ngày và đêm hôm nay, trời có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông ở Bắc bộ và Hà Nội, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 34 độ C. Trời có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trời có mây, ngày nắng, riêng phía nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay 15.8, khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.