Tin tức thời tiết hôm nay 15.9.2022: Mưa 'xối xả' khắp các miền

15/09/2022 05:59 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 15.9.2022, cảnh báo mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc bộ; mưa giông và mưa lớn cục bộ ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận , Tây nguyên và Nam bộ.

Tin tức thời tiết hôm nay 15.9.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hiện nay, mưa giông đang xuất hiện trên khu vực giữa và nam Biển Đông, gió Tây Nam ở khu vực Bình Thuận đến Cà Mau đang hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo, ngày và đêm 15.9, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2.0 - 3.0 m.

Cảnh báo, mưa giông và gió mạnh trên các khu vực có khả năng kéo dài trong vài ngày tới.

Cảnh báo mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc bộ

Từ đêm 15.9 đến khoảng ngày 17.9, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt. Những nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Mưa lớn cục bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ

Hiện nay, ở khu vực phía Tây từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 13 giờ đến 20 giờ ngày 14.9 có nơi trên 50 mm như: Bà Nà (Đà Nẵng) 75 mm, Núi Thành (Quảng Nam) 61 mm, Vạn Long (Khánh Hòa) 89 mm, Kê Gà (Bình Thuận) 99 mm…

Cảnh báo, mưa giông trên khu vực phía Tây từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Dự báo, chiều tối và tối 15.9, ở khu vực phía Tây từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Cảnh báo, mưa giông trên khu vực phía Tây từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 32oC; riêng Hòa Bình 33 - 35oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực vùng núi có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, vùng núi có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, phía Bắc có nơi trên 34oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng gián đoạn; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35oC.

Tin tức thời tiết hôm nay, 15.9, ở TP.HCM: Có mưa giông

  • Buổi sáng trời có mây và mưa giông. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 6 km. Chỉ số UV ở mức trung bình từ 3. Trời có mưa giông lúc 9 giờ. Độ ẩm dao động từ 68 - 94%. Nhiệt độ dao động từ 26 - 31oC.
  • Buổi chiều trời có mưa giông. Tầm nhìn xa trung bình vào buổi chiều khoảng 8 - 16 km. Trời có mưa giông từ 13 giờ. Độ ẩm dao động ở mức 76 - 80%. Nhiệt độ dao động từ 27 - 30oC.
  • Ngày 14.9: Cả nước 3.107 ca Covid-19, 45.328 ca khỏi

    Tin tức thời tiết hôm nay, 15.9, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, trời có mây. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 6 km. Trời có mưa giông từ 19 giờ. Nhiệt độ khoảng 26 - 27oC. Độ ẩm dao động ở mức 82 - 88%.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.