Tin tức thời tiết hôm nay 2.6.2022: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa giông

02/06/2022 06:04 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 2.6.2022, Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng diện rộng. Riêng chiều tối nay, vùng núi Bắc bộ, Trung Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông.

Tin tức thời tiết hôm nay 2.6.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm qua và sáng sớm nay (2.6), ở vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 1.6 đến 3 giờ ngày 2.6) như: Chiềng Chăn (Sơn La) 41,8 mm, Pú Nhi (Điện Biên) 25 mm, Kiên Thành (Yên Bái) 36 mm, Sơn Nam (Tuyên Quang) 55,6 mm, Bộc Nhiêu (Thái Nguyên) 44,6 mm...

Chiều tối và tối 1.6, ở khu vực Trung Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to (lượng mưa tính từ 13 giờ đến 22 giờ ngày 1.6) như: Hải Lệ (Quảng Trị) 62,8 mm, Lộc Trì (Thừa Thiên - Huế) 36,8 mm, Đại Sơn (Quảng Nam) 57,8 mm, Ba Vinh (Quảng Ngãi) 79,8 mm, Đăk Tơ Lung (Kon Tum) 96,8 mm, Lơ Ku (Gia Lai) 88,8 mm, Xuân Phú (Đắk Lắk) 61,4 mm, Đà Lạt (Lâm Đồng) 57 mm, Phước Hội (Bà Rịa - Vũng Tàu) 190,6 mm, Long Vĩnh (Tiền Giang) 75,8 mm, Tân Hội Trung ( Đồng Tháp) 40,8 mm…

Dự báo, sáng sớm, chiều tối và đêm nay (2.6), ở khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong chiều tối và tối nay, ở Trung Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông

THANH NIÊN

Ngoài ra, trong chiều tối và tối nay, ở Trung Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Khu vực Hà Nội chiều tối và tối nay có khả năng xảy ra mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ, Tây nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Hiện nay (2.6), gió Nam trên khu vực Vịnh Bắc bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Dự báo, trong chiều tối và đêm nay (2.6), ở khu vực Bắc vịnh Bắc bộ có gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 2,0 - 3,0 m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, riêng Sơn La - Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, riêng Sơn La - Hòa Bình 34 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, khu vực đồng bằng có nơi trên 36oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37oC, có nơi trên 38 oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, riêng phía Bắc 34 - 37oC, có nơi trên 38oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm không mưa. Gió nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36oC.

Tin tức thời tiết hôm nay 2.6 ở TP.HCM: Nhiều mây, có mưa giông

  • Buổi sáng vài nơi có khả năng có mưa giông lúc 7 giờ, sau đó trời nhiều mây, dịu nắng. Nhiệt độ buổi sáng dao động từ 26 - 32oC. Lượng tia UV ở mức an toàn. Gió vận tốc khoảng 11 - 26 km/giờ hướng Tây Nam. Độ ẩm trung bình 79%.

  • Buổi chiều, trời tiếp tục nhiều mây. Mưa giông lúc 14 và 18 giờ, lượng mưa nhỏ. Nhiệt độ buổi chiều giảm nhẹ, trong khoảng 28 - 31oC. Độ ẩm trung bình 78%. Gió tăng vận tốc, khoảng 15 - 35 km/giờ, hướng Nam Tây Nam.
  • Việt Nam mở cửa đón khách tham quan cầu kính dài nhất thế giới

    Tin tức thời tiết hôm nay 2.6, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, trời có mây thay đổi, không mưa. Nhiệt độ trong khoảng 26 - 28oC. Gió vận tốc 9 - 20 km/giờ, hướng Nam. Độ ẩm trung bình 89%.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.