Tin tức thời tiết hôm nay 22.11.2021: Bắc bộ rét đậm, Trung bộ mưa to

22/11/2021 06:51 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 22.11.2021, các tỉnh Bắc bộ hôm nay bắt vào đợt rét đậm và không khí lạnh cũng khiến các tỉnh Trung bộ có đợt mưa to.

Tin tức thời tiết hôm nay 22.11.2021, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, bắc Trung bộ. Sau đó, không khí lạnh lan xuống một số nơi ở trung Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông từ nay kéo dài đến ngày 24.11. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ở Bắc bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Từ ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ sáng nay đến ngày 23.11, ở nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm.

Các tỉnh Bắc bộ từ hôm nay sẽ có thời tiết rét đậm, Trung bộ có mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh

Ngọc Thắng

Dự báo từ chiều nay 22.11 đến ngày 24.11, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 8 độ vĩ bắc nên từ hôm nay 22.11 đến ngày 23.11, ở Nam bộ và nam Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ

Các tỉnh Trung bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Sạt lở núi, người dân nghẹn ngào rời bỏ ngôi nhà gắn bó hàng chục năm

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17 độ C; cao nhất từ 19 - 21 độ C.Trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; sau có mưa vài nơi. Trời rét. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ18 - 21 độ C,riêng Điện Biên, Lai Châu 22 - 25 độ C.Trời có mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ18 - 21 độ C, vùng núi 15 - 18 độ C. Trời nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Gió đông bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc từ 15 - 18 độ C, phía nam 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc19 - 22 độ C, phía nam 23 - 26 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc trời chuyển rét; phía Nam trời chuyển lạnh. Gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 3 - 4, ven biển cấp 4 - 5.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất ởphía bắc từ 20 - 23 độ C, phía nam 23 - 25 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, phía nam có nơi trên 30 độ C. Trời có mây, phía bắc có mưa rào và giông vài nơi, từ chiều nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3, sau mạnh dần lên cấp 3 - 4.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất từ18 - 21 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay 22.11, khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.