Tin tức thời tiết hôm nay 25.8.2022: Bão số 3 giật cấp 14, cảnh báo mưa lớn

25/08/2022 05:41 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 25.8.2022, hồi 4 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 3 (bão Ma-on) cách bán đảo Lôi Châu ( Trung Quốc ) khoảng 290 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Tin tức thời tiết hôm nay 25.8.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hồi 4 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 3 (bão Ma-on) ở khoảng 20,7 độ vĩ bắc; 113,0 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 290 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103 - 117 km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170 km tính từ tâm bão.

2 kịch bản diễn biến bão số 3 (bão Ma-on) tác động đến thời tiết trên biển và đất liền nước ta.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 16 giờ ngày 25.8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,7 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 230 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 102 km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía tây kinh tuyến 115,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Do ảnh hưởng của bão Ma-on, khu vực phía bắc của bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6,0 - 8,0 m; biển động dữ dội.

Ở khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) từ khoảng trưa 25.8 gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 - 3,5 m. Biển động mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền

Từ chiều 25.8 đến sáng ngày 26.8, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Hải Phòng, Lạng Sơn khả năng có gió giật cấp 6 - 7.

Cảnh báo mưa lớn

Từ chiều ngày 25.8 đến đêm 26.8, ở khu vực Bắc bộ có mưa to đến rất to và giông kèm gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm; Thanh Hóa 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Khu vực Hà Nội từ chiều 25.8 đến ngày 26.8 có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm, có nơi trên 180 mm.

Cảnh báo mưa lớn ở Bắc bộ và Thanh Hóa, gió giật mạnh ở Bắc bộ, Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, mưa giông đã xuất hiện rải rác trên khu vực Nam bộ. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 24.8 đến 3 giờ ngày 25.8 cục bộ có nơi trên 60 mm như: Rạch Gòi (Hậu Giang) 124 mm, Hòa Lập (Kiên Giang) 123,8 mm, Vĩnh Trạch (An Giang) 77,4 mm, TP.Bến Tre (Bến Tre) 66,4 mm…

Dự báo, từ chiều 25.8 đến đêm 26.8, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm, riêng Thanh Hóa 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ ngày 27.8, mưa lớn giảm trên khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm 25.8, khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ mưa to (mưa giông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Từ chiều 25.8 đến đêm 26.8, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to và giông

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Khu vực Hà Nội, từ chiều 25.8 đến đêm 26.8 có mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 100 - 130 mm, có nơi trên 150 mm.

Cảnh báo, mưa giông trên khu vực Tây nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài đến ngày 26.8, từ ngày 27.8 mưa giông giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông rải rác; chiều tối và đêm có mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, chiều và đêm có mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Gió tây bắc đến tây cấp 2 - 3; từ chiều gió mạnh dần lên cấp 3 - 4, riêng khu vực ven biển Quảng Ninh khả năng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khu vực Hải Phòng, Lạng Sơn có gió giật mạnh cấp 6 - 7. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33 oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Hà Nội

Ngày nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông; chiều và đêm có mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Gió tây bắc đến tây cấp 2 - 3, từ chiều gió mạnh dần lên cấp 3 - 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32oC.

Tin tức thời tiết hôm nay 25.8, ở TP.HCM: Có mưa giông

  • Buổi sáng trời nhiều mây, dịu nắng. Khả năng thấp có mưa giông nhỏ thoáng qua vài nơi lúc 11 giờ. Nhiệt độ buổi sáng dao động trong khoảng 26 - 31oC. Lượng tia UV ở mức trung bình lúc giữa trưa. Gió vận tốc khoảng 11 - 28 km/giờ hướng Tây Nam. Độ ẩm trung bình 84%.
  • Buổi chiều, tiếp tục nhiều mây. Mưa giông nhiều nơi lúc 13 giờ và 17 giờ, lượng mưa trên 15 mm. Nhiệt độ buổi chiều mát dịu, trong khoảng 28 - 29oC. Độ ẩm trung bình 84%. Gió vận tốc, khoảng 15 - 37 km/giờ, hướng tây tây nam. Cuối chiều nhiều mây.
  • Ngày 24.8: Cả nước 3.591 ca Covid-19, 14.132 ca khỏi

    Tin tức thời tiết hôm nay, 25.8, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, trời nhiều mây, một số khu vực có mưa rào và giông lúc 21 và 23 giờ. Nhiệt độ ổn định khoảng 27oC. Gió vận tốc 9 - 17 km/giờ, hướng nam tây nam. Độ ẩm trung bình 86%.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.