Tin tức thời tiết hôm nay 28.11.2022: Không khí lạnh cực mạnh sắp tràn về Bắc bộ

28/11/2022 07:55 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 28.11.2022, không khí lạnh có cường độ mạnh sắp tràn về Bắc bộ khiến vùng núi và trung du sẽ có rét đậm, rét hại. Biển Đông có gió mạnh, sóng lớn.

Tin tức thời tiết hôm nay 28.11.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống phía nam đang tiến gần về các tỉnh phía bắc nước ta.

Vùng núi và trung du Bắc bộ dự báo sẽ có rét đậm, rét hại trong những ngày đầu tháng 12

Lường Đạt

Dự báo khoảng đêm ngày mai 29.11, khối không khí lạnh cường độ mạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc của Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ, khu vực Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Dự báo thời tiết ngày 30.11, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Vùng đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ 12 - 15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 30.11, vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9. Khu vực vịnh Bắc bộ sóng biển cao 2 - 4 m. Khu vực bắc Biển Đông sóng biển cao 4 - 6 m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo nhiều hiện tượng thời tiết, thiên tai nguy hiểm có khả năng xuất hiện những ngày tới. Dự báo từ chiều tối và đêm 29 - 30.11 ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày 1 - 3.12, vùng núi và trung du Bắc bộ có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C, cao nhất 30 - 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Sáng và đêm vùng núi trời lạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C. Trời ở phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mưa rào và giông vài nơi.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay, khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.