Tin tức thời tiết hôm nay 29.8.2023: Trung bộ, Nam bộ và Tây nguyên có mưa

29/08/2023 06:44 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 29.8.2023, Tây nguyên, Nam bộ và khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông, lượng mưa có nơi trên 80 mm. Cảnh báo mưa giông, gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Tin tức thời tiết hôm nay 29.8.2023, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm qua (28.8), ở khu vực Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28.8 đến 3 giờ ngày 29.8 có nơi trên 70 mm như: Hương Điền (Hà Tĩnh) 68 mm, Hướng Lộc (Quảng Trị) 74 mm, Gia An (Bình Thuận) 76,2 mm, Đắk Mốt (Kon Tum) 75,8 mm, La Ngà (Đồng Nai) 91,2 mm...

Bão Saola mạnh cấp 14, vào Biển Đông trong 2 ngày tới

Dự báo, từ ngày 29 - 30.8, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm (mưa tập trung vào thời gian chiều tối và đêm).

Tin tức thời tiết hôm nay, 29.8.2023: Trung bộ, Nam bộ và Tây nguyên có mưa - Ảnh 1.

Mưa giông ở Tây nguyên, Nam bộ, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Chiều và tối 29.8 ở Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét ở cấp 1.

Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn trên biển

Hiện nay (29.8), ở trạm đảo Phú Quý đã có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Dự báo, ngày và đêm 29.8, vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4 m.

Phía bắc vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 1 - 2 m. Vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động, sóng biển cao từ 1 - 2 m.

Ngoài ra, ngày và đêm 29.8, ở vịnh Bắc bộ, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Ngày và đêm 30.8, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động, sóng biển cao 2 - 4 m; ở phía bắc vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1 - 2 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 22oC; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, chiều tối và đêm cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, có nơi trên 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC, có nơi trên 28oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27oC; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Xem nhanh 20h ngày 28.8: Ông Nguyễn Đức Chung lãnh bản án thứ tư | Bắt nghi phạm mang búa cướp tiệm vàng

Tin tức thời tiết hôm nay 29.8 ở TP.HCM: Mưa rải rác

Ban ngày, trời TP.HCM có mây, lượng UV trung bình ở mức 4 lúc giữa trưa. Nhiệt độ buổi sáng trong khoảng 26 - 31oC, vài nơi có thể có mưa giông lúc 11 giờ, khả năng mưa 51%. Độ ẩm không khí trung bình 73 - 95%. Gió hướng tây tây nam, vận tốc 15 - 39 km/giờ.

Buổi chiều có mây. Một số khu vực có mưa giông rải rác lúc 14, 15 giờ, khả năng mưa 75%, lượng mưa khoảng 4 mm. Nhiệt độ buổi chiều trong khoảng 29 - 33oC. Gió vận tốc 17 - 37 km/giờ, hướng tây tây nam.

Tin tức thời tiết hôm nay, 29.8, ở TP.HCM, buổi tối và đêm có mây và mưa giông lúc 20 giờ. Nhiệt độ trong khoảng 27 - 28oC, độ ẩm trung bình 81 - 87%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.