Tin tức thời tiết hôm nay 30.8.2023: Bão Sao La mạnh cấp 15 đi vào Biển Đông

30/08/2023 08:04 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 30.8.2023, theo dự báo, đêm nay, bão Sao La đi vào đông bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 3.

Bão Sao La đi vào Biển Đông

Tin tức thời tiết hôm nay 30.8.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 30.8, vị trí tâm bão Sao La ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc; 121,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167 - 183 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 10 - 15 km/giờ.

Tin tức thời tiết hôm nay 30.8.2023: Bão Sao La mạnh cấp 15 đi vào Biển Đông - Ảnh 1.

Tin tức thời tiết hôm nay 30.8.2023: Bão Sao La mạnh cấp 15 đi vào Biển Đông

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Trong 24 giờ tới, bão Sao La di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ di chuyển 10 - 15 km/giờ và tiếp tục di chuyển vào Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 31.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18 độ vĩ bắc; 118 độ kinh đông, trên khu vực phía đông bắc của bắc Biển Đông, sức gió ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ có khả năng yếu dần.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khoảng tối và đêm nay (30.8), bão Sao La có khả năng đi vào đông bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 3.

"Có rất nhiều các kịch bản khác nhau bởi cùng thời điểm này, cách bão Sao La khoảng 1.400 km về phía đông có một cơn bão khác là Haikui đã hình thành. Cơn bão này đang có xu hướng dịch chuyển về phía Trung Quốc, khi bão Sao La vào Biển Đông có thể tương tác với bão Haikui", ông Tuấn nói.

Thêm một cơn bão trên Thái Bình Dương khiến bão Saola di chuyển khó lường

Mưa giông ở miền Trung, Tây nguyên và Nam bộ

Đêm qua và sáng sớm nay (30.8), ở khu vực Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29.8 đến 2 giờ ngày 30.8 có nơi trên 50 mm như: Hòa Phước (Đà Nẵng) 59,4 mm, Trà Kót (Quảng Nam) 59 mm, Ân Tường Tây (Bình Định) 66,1 mm, Đa Kai (Bình Thuận) 56,2 mm, Buôn Tría 2 (Đắk Lắk) 73,2 mm, Tân Sơn Hòa (TP.HCM) 72,4 mm…

Dự báo, ngày và đêm 30.8, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 30.8.2023 từng vùng trên cả nước:

Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Phía bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía nam nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 34 độ C.

Xem nhanh 20h: Cập nhật thông tin bão Saola

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.