Tin tức thời tiết hôm nay 6.5.2022: Khi nào Nam bộ, Tây Nguyên hết mưa giông?

06/05/2022 06:58 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 6.5.2022, các tỉnh Nam bộ, Tây Nguyên tiếp tục có mưa giông rải rác, tập trung vào chiều và tối kéo dài đến khoảng ngày 9.5. Trong mưa giông, người dân cần cảnh giác với giông lốc, sét đánh, mưa đá…

Tin tức thời tiết hôm nay 6.5.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm nay, các tỉnh vùng núi tây bắc Bắc bộ sẽ có mưa rào và giông. Dự báo sáng mai 7.5, mưa giông sẽ mở rộng trên toàn khu vực Bắc bộ.

Các tỉnh Nam bộ, Tây nguyên có mưa giông kéo dài đến ngày 9.5

Thanh Niên

Tại các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên, dự báo thời tiết hôm nay 6.5 tiếp tục có mưa rào và giông rải rác kéo dài đến hết ngày 9.5. Trong đó, mưa giông tập trung vào chiều tối và tối.

Do hiện tại đang là thời điểm giao mùa, có sự tranh chấp, xung đột giữa khối không khí nóng và lạnh nên nguy cơ cao sẽ xảy ra các hiện tượng thời tiết thiên tai cực đoan. Trong mưa giông, người dân cần chủ động đề phòng, cảnh giác sẽ có giông, sét đánh, lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh.

Vì sao gần đây TP.HCM, Nam bộ có mưa to bất thường vào chiều tối?

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C. Trời có mây, có mưa vài nơi.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng núi nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía nam chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.