Tin tức thời tiết hôm nay 9.9.2022: Bắc bộ, Bắc Trung bộ vẫn mưa như trút nước

09/09/2022 07:40 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 9.9.2022 , các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ vẫn có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa trong ngày cao nhất trên 100 mm.

Tin tức thời tiết hôm nay 9.9.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ sáng sớm nay, khu vực ven biển, đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Cụ thể, lượng mưa từ 19 giờ ngày 8.9 đến 3 giờ ngày 9.9 một số nơi trên 80 mm như: Vụ Bản (Nam Định) 118 mm; Nam Đàn (Nghệ An) 100,4 mm; Đồng Mỹ (Quảng Bình) 87,4 mm...

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9.9, khu vực ven biển, đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Hòa Bình, Yên Bái và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.

Vùng núi Bắc bộ, Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa to trong ngày 9.9, đề phòng có lũ quét

Thanh Niên

Các khu vực khác của Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm.

Thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm 9.9 có mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt mưa diện rộng ở khu vực Bắc bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10.9, sau mưa giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa và giông, có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to; riêng Hòa Bình, Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; riêng khu vực vùng núi phía bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, phía nam có nơi trên 31 độ C. Trời nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; phía nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.