Tin vui: Đoàn Việt Nam thưởng 400 triệu đồng cho mỗi HCV tại ASIAD 19

25/09/2023 09:37 GMT+7

Các VĐV Việt Nam sẽ được đoàn thưởng 400 triệu đồng cho mỗi tấm HCV giành được tại ASIAD 19.

Theo Cục trưởng Cục TDTT, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 Đặng Hà Việt, đoàn thể thao Việt Nam sẽ thưởng 400 triệu đồng cho mỗi tấm HCV mà các VĐV giành được.

Bên cạnh mức thưởng 140 triệu đồng HCV, 85 triệu đồng cho HCB và 55 triệu đồng cho HCĐ (cộng thêm 55 triệu đồng nếu phá kỷ lục đại hội) theo Nghị định số 152/2018 NĐ - CP của Chính phủ, tại lễ xuất quân, Ủy ban Olympic Việt Nam và các liên đoàn thể thao đã đặt mức thưởng cho từng VĐV, HLV cho mỗi tấm HCV giành được ở ASIAD 19.

Ủy ban Olympic Việt Nam treo thưởng 200 triệu đồng cho tấm HCV. Về các liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn Thể dục Việt Nam thưởng 100 triệu đồng cho mỗi tấm HCV, 50 triệu đồng cho mỗi tấm HCB và 20 triệu đồng cho mỗi tấm HCĐ.

VĐV Việt Nam nhận thưởng lớn cho mỗi tấm HCV ở ASIAD 19 - Ảnh 1.

Rowing mở hàng cho thể thao Việt Nam với tấm HCĐ

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam trao thưởng 600 triệu đồng cho HCV nội dung đồng đội, gồm 400 triệu đồng cho 4 VĐV, 200 triệu đồng cho 2 HLV, cùng 300 triệu đồng cho HCV nội dung cá nhân (200 triệu đồng cho VĐV, 100 triệu đồng cho HLV).

Liên đoàn Cầu mây Việt Nam và Liên đoàn Judo Việt Nam đều đặt mức thưởng 300 triệu đồng cho mỗi tấm HCV. Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội thưởng 200 triệu đồng cho mỗi tấm HCV, gồm 100 triệu đồng cho VĐV và 100 triệu đồng cho HLV.

Liên đoàn Cử tạ và Thể hình Việt Nam thưởng 30 triệu đồng cho mỗi tấm HCV, 20 triệu đồng cho mỗi tấm HCB và 10 triệu đồng cho mỗi tấm HCĐ.

Mục tiêu mà đoàn thể thao Việt Nam đặt ra tại ASIAD 19 là giành được từ 2 đến 5 HCV. Đây là kỳ đại hội khó khăn khi các VĐV phải đối mặt với các đối thủ mạnh là các nhà vô địch Olympic, vô địch thế giới, vô địch châu Á trong khi nhiều môn, nội dung thế mạnh của thể thao Việt Nam không có trong chương trình thi đấu.

Dự kiến các môn có thể mang về HCV cho thể thao Việt Nam gồm cầu mây, karatedo, bắn súng, boxing, cờ tướng. Trong số 5 môn này, cầu mây, karatedo từng giành HCV ASIAD trong khi môn bắn súng, xe đạp đã đoạt HCB.

Hôm nay 25.9, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu 13 môn. Trong đó có môn đua thuyền rowing, nội dung chung kết thuyền 8 nữ sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ 20. Các tay chèo Việt Nam sẽ tranh chấp cùng các tay chèo đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia. Đây là nội dung được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện của thể thao Việt Nam tại ASIAD 19.

Trong số 8 VĐV của môn Đua thuyền tranh tài ngày hôm nay, đáng chú ý là nhóm VĐV vừa giành HCĐ vào ngày hôm qua gồm Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ sẽ cùng các đồng đội Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt thi đấu.

Tin vui: Đoàn Việt Nam thưởng 400 triệu đồng cho mỗi HCV tại ASIAD 19 - Ảnh 2.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.