"Về hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ, có thể xem xét khả năng cuộc gặp diễn ra bất cứ lúc nào. Chưa có thông tin cụ thể xác nhận 2 bên đang đối thoại, nhưng đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy có sự trao đổi", nghị sĩ Youn Kun-young nói và trích dẫn một bản báo cáo của NIS. Ông Youn đã đưa ra đánh giá này trong một cuộc họp kín với Ủy ban Tình báo của Quốc hội Hàn Quốc ngày 1.9, theo Yonhap.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau tại Bàn Môn Điếm ngày 30.6.2019
ẢNH: REUTERS
Hồi tháng 8, Tổng thống Trump cho biết ông muốn gặp lại ông Kim và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Khả năng đối thoại diễn ra cùng lúc với việc Mỹ thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ - Hàn Quốc hồi tháng 8.
Sau đó, Triều Tiên cho biết ông Kim vẫn có "những ký ức và cảm xúc tốt đẹp" về ông Trump, đồng thời mô tả quan hệ cá nhân giữa 2 nhà lãnh đạo là "rất tốt". Tuy nhiên, Triều Tiên chưa phản hồi trực tiếp đề xuất tổ chức một cuộc gặp mới với phía Mỹ, theo AFP.
Tuy nhiên, hiện căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên chưa hạ nhiệt.
Em gái Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói gì sau tiết lộ của Tổng thống Trump?
Chỉ vài giờ sau một phát biểu của ông Trump về quan hệ với ông Kim trong tháng 8, Triều Tiên đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Bình Nhưỡng. Triều Tiên cũng tiếp tục chỉ trích các cuộc tập trận giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017 - 2021), ông Trump đã 3 lần gặp ông Kim. Các cuộc tiếp xúc cấp cao khi đó tạo ra kỳ vọng về một thỏa thuận phi hạt nhân hóa, song cuối cùng không đạt được đột phá lâu dài.
Giới phân tích hiện vẫn thận trọng về triển vọng một cuộc gặp mới. Ông Yang Moo-jin, cựu Hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên (trụ sở tại Hàn Quốc), cho rằng Bình Nhưỡng hiện không có nhiều động lực quay lại bàn đàm phán, trong bối cảnh quan hệ giữa Triều Tiên - Nga ngày càng gần gũi, còn đối đầu giữa 2 nhóm Mỹ - Hàn - Nhật và Triều - Trung - Nga tiếp tục gia tăng.
Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung từ khi nhậm chức tháng 6.2025 đã theo đuổi cách tiếp cận mềm mỏng hơn với Triều Tiên và nhiều lần đề nghị khôi phục đối thoại.
Gần đây, ông Lee đề xuất 2 bên thảo luận về việc chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953. Tuy nhiên, NIS cho biết hiện chưa có tiếp xúc nào với Bình Nhưỡng liên quan đề xuất này. Về mặt kỹ thuật, 2 miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng đình chiến kể từ năm 1953 đến nay do chưa ký hòa ước hòa bình.
Bình luận (0)