Tình báo quân đội Hà Lan tố Trung Quốc muốn đoạt công nghệ không gian của nước này

19/04/2023 21:38 GMT+7

Hôm nay 19.4, Cơ quan tình báo quân đội Hà Lan (MIVD) công bố báo cáo thường niên với nội dung Trung Quốc đang tìm cách sở hữu thiết bị và kiến thức của Hà Lan trong mảng không gian.

Tình báo quân đội Hà Lan: Trung Quốc muốn đoạt công nghệ không gian của nước này - Ảnh 1.

Mô hình của các dòng tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc tại một cuộc triển lãm vào năm 2021

REUTERS

Theo Reuters dẫn kết quả phân tích của MIVD, năng lực phóng vệ tinh của Trung Quốc sẽ được cải thiện mạnh trong những năm tới, lên đến mức 100 vụ phóng/năm.

Bên cạnh đó, cơ quan tình báo quân đội phanh phui nhiều âm mưu của Trung Quốc nhằm có được công nghệ không gian về khía cạnh ứng dụng quân sự. Trong quá trình điều tra, MIVD phát hiện một loạt công ty bình phong được phía Trung Quốc dựng lên để thực hiện mưu đồ này.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Lan chưa phản hồi yêu cầu thông tin liên quan đến những chi tiết trong báo cáo mới của MIVD.

Bộ trưởng Tài chính: Mỹ muốn có "cạnh tranh lành mạnh" với Trung Quốc

Trung Quốc từ lâu kiên trì cho rằng chương trình không gian của nước này phục vụ mục đích hòa bình và chính quyền Bắc Kinh phản đối bất kỳ hình thái chạy đua vũ khí nào trong không gian. Tuy nhiên, cùng lúc, Bắc Kinh lại khẳng định chương trình không gian bảo vệ an ninh quốc gia của Trung Quốc. Quốc gia Đông Á cũng đặt mục tiêu trở thành cường quốc không gian vào năm 2030.

Ông Jan Swillers, người đứng đầu MIVD, cho hay Trung Quốc đặc biệt muốn tìm kiếm thông tin về những dòng tên lửa đẩy dùng cho các vệ tinh tình báo, giám sát, do thám (ISR) và vệ tinh viễn thông.

Báo cáo của MIVD cũng cho biết đã thực thi các biện pháp an ninh cần thiết để ngăn chặn tình trạng gián điệp và các âm mưu tấn công tin tặc từ đối phương.

Vài ngày trước, cơ quan tình báo Hà Lan (AIVD) gọi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất cho an ninh kinh tế nước này.

Mỹ bắt 2 công dân nghi hoạt động cho “đồn cảnh sát mật” của Trung Quốc

Đáp trả, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị giới chức phương Tây hãy từ bỏ cái mà Bắc Kinh gọi là tâm lý tồn đọng từ thời Chiến tranh Lạnh, và ngừng hành động "thổi phồng" câu chuyện về mối đe dọa từ Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Lan cũng bác bỏ nhận xét trên của AIVD và nói rằng các công ty Trung Quốc tuân thủ luật pháp và các quy định của Hà Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.