Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có 2 thành phố học tập toàn cầu

09/02/2023 10:53 GMT+7

Đồng Tháp là tỉnh duy nhất của Việt Nam có 2 thành phố được tổ chức UNESCO công nhận là thành viên của Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu.

 Sa Đéc: Thành phố học tập toàn cầu đầu tiên ở ĐBSCL

Năm 2012, Viện Học tập suốt đời của UNESCO tiến hành xây dựng Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu UNESCO nhằm giúp các thành phố trên thế giới tăng cường trao đổi quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng "thành phố học tập" để tiếp tục triển khai việc học tập suốt đời cho mọi người dân.

Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có hai thành phố học tập toàn cầu  - Ảnh 1.

TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) là địa phương đầu tiên trong khu vực ĐBSCL và thứ 3 trên cả nước được công nhận thành phố học tập toàn cầu

TRẦN NGỌC

Để đạt danh hiệu thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, các thành phố trên thế giới phải phấn đấu đạt 12 tiêu chuẩn và 33 tiêu chí, bao gồm các tiêu chí quan trọng như: tỷ lệ trẻ em đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 đạt 100%; người trong độ tuổi từ 15 - 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 đạt trên 99%; 100% cán bộ quản lý trường học và giáo viên đạt chuẩn theo quy định; 100% xã, phường có thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả; xây dựng đơn vị học tập đạt trên 95%; chỉ tiêu gia đình học tập đạt 97% cùng mô hình cộng đồng học tập đạt 100%…

Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, tháng 9.2020 TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) được UNESCO công nhận là thành viên của Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu.

Theo lãnh đạo UBND TP.Sa Đéc, để trở thành thành phố học tập toàn cầu, các ban ngành liên quan và các xã, phường trên địa bàn đã nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm thực hiện các tiêu chí của UNESCO. Cụ thể: triển khai các giải pháp thúc đẩy cơ hội học tập từ cơ bản đến đại học bình đẳng cho mọi người; thúc đẩy việc học trong gia đình, trong cộng đồng và xây dựng văn hóa học tập suốt đời nhằm giúp cho người dân hội nhập sâu rộng với thế giới và mang đến cho người dân Sa Đéc một cuộc sống ổn định, kinh tế địa phương phát triển bền vững hơn.

TP.Sa Đéc đã củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình: Tổ dân phòng hoặc tổ dân phố khuyến học; Tổ nhân dân tự quản khuyến học; Gia đình hiếu học; Dòng họ hiếu học; Dòng họ học tập; Đơn vị học tập và cộng đồng học tập cấp xã... Đồng thời, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho các tầng lớp nhân dân có điều kiện học tập nhằm hướng đến một xã hội học tập trên địa bàn.

TP.Cao Lãnh: Niềm tự hào về thủ phủ "Đất sen hồng" 

Là thủ phủ của tỉnh Đồng Tháp, TP.Cao Lãnh luôn được lãnh đạo tỉnh chăm lo, đầu tư toàn diện phát triển giáo dục. Đó là điều kiện thuận lợi để TP.Cao Lãnh phấn đấu trở thành thành viên của Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có hai thành phố học tập toàn cầu  - Ảnh 2.

Học sinh trường THCS Kim Hồng, TP.Cao Lãnh trong một giờ học

TRẦN NGỌC

Bằng nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân địa phương, tháng 9.2022, tổ chức UNSECO đã công nhận TP.Cao Lãnh là thành viên của Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu, tạo điều kiện cho người dân có thêm điều kiện được học tập, phát triển.

Đến thủ phủ Đồng Tháp hôm nay, thật dễ dàng để thấy không gian dành cho văn hóa đọc, văn hóa học tập khắp nơi. Ngoài đọc sách trong thư viện tỉnh Đồng Tháp khang trang, đầy sách, mọi người còn có thể thoải mái chọn lựa sở hữu sách và tìm nơi lý tưởng đọc sách tại đường sách Cao Lãnh trong khu vực Công viên Văn Miếu - là đường sách đầu tiên của khu vực ĐBSCL.

Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có hai thành phố học tập toàn cầu  - Ảnh 3.

Cô Huỳnh Thị Thu trong buổi lễ nhận bằng cử nhân ngôn ngữ Trung Quốc của Trường ĐH Đồng Tháp vào năm 2022, khi đã 70 tuổi

NVCC

Do có điều kiện tốt nên hầu như mọi người dân Đồng Tháp đều có ý chí phấn đấu học tập suốt đời, mỗi người đều là "công dân học tập". Tiêu biểu là cô Huỳnh Thị Thu (71 tuổi, giáo viên về hưu ở P.6, TP. Cao Lãnh).

Sau khi trở thành giáo viên dạy văn một trường THCS tại TP.Cao Lãnh, cô Thu tiếp tục học và lấy bằng cử nhân tiếng Anh của Trường ĐH Đồng Tháp. Không dừng lại, năm 2022, sau quá trình nỗ lực học tập, cô tiếp tục nhận bằng cử nhân ngôn ngữ Trung Quốc, niên khóa 2018 - 2022 tại Trường ĐH Đồng Tháp.

Tinh thần ham học của cô Huỳnh Thị Thu đã được Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp và UBND TP.Cao Lãnh tuyên dương là "Công dân học tập tiêu biểu" năm 2022. Cô Thu khẳng định: "Thời gian tới, nếu có điều kiện, tôi sẽ tiếp tục học thêm cử nhân tiếng Pháp nhằm nâng cao tri thức, trình độ ngoại ngữ cho bản thân".

Luôn tạo điều kiện cho người dân phát triển tri thức, phát triển phong trào đọc sách, học tập suốt đời nên tỉnh Đồng Tháp đã thu hút đầu tư và triển khai được đường sách đầu tiên của khu vực ĐBSCL tại TP.Cao Lãnh để giúp các tầng lớp nhân dân có điều kiện tiếp cận với nguồn sách nền tri thức của nhân loại. Từ khi được đưa vào sử dụng vào tháng 11.2022 đến nay, đường sách Cao Lãnh được nhiều sự quan tâm của người dân.

Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có hai thành phố học tập toàn cầu  - Ảnh 4.

Tại Đồng Tháp, văn hóa đọc luôn được quan tâm để mọi tầng lớp đều có thể tiếp cận và đọc sách để nâng cao kiến thức

CTV

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết: "Việc TP.Cao Lãnh được công nhận là thành phố học tập toàn cầu không chỉ là vinh dự của TP.Cao Lãnh mà còn là niềm tự hào của quê hương Đất Sen hồng. Đồng Tháp có 2 thành phố được UNESCO chứng nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu chính là cơ hội quý để tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kiến thức từ các thành viên trong mạng lưới và mở rộng cơ hội học tập cho người dân, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của quê hương Đồng Tháp".

Không ngừng tạo cơ hội học tập cho các tầng lớp nhân dân và chăm lo giáo dục nên chất lượng giáo dục của tỉnh Đồng Tháp không ngừng nâng lên. Chất lượng giáo dục của tỉnh xếp thứ 5 ở ĐBSCL và nằm trong nhóm 20 tỉnh đứng đầu cả nước.

Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu UNESCO bao gồm các thành phố thúc đẩy thành công việc học tập suốt đời trong cộng đồng để chia sẻ cảm hứng, bí quyết và phương pháp tốt nhất cho nhau. Đến nay, Việt Nam có 5 trong tổng số 294 thành phố từ khắp nơi trên thế giới được UNESCO công nhận là thành viên "Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu. Trước khi TP.Cao Lãnh được UNESCO công nhận, nước ta có TP.HCM, TP.Hải Dương được công nhận vào năm 2015; TP.Sa Đéc và TP.Vinh được công nhận năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.