Tình hình Covid-19 ngày 16.2: Các tỉnh Trung Quốc công khai chi phí phòng dịch

16/02/2023 10:25 GMT+7

Các tỉnh Trung Quốc đã chi ít nhất 352 tỉ nhân dân tệ (51,6 tỉ USD) cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2022, khiến ngân sách các địa phương thêm căng thẳng trong lúc tăng trưởng kinh tế giảm sút.

Tình hình Covid-19 ngày 16.2: Các tỉnh Trung Quốc công khai chi phí phòng dịch - Ảnh 1.

Đeo khẩu trang chống Covid-19 ở Thượng Hải hôm 14.2

REUTERS

Quảng Đông chi nhiều nhất

Trong số 31 tỉnh, thành phố và khu vực của Trung Quốc, ít nhất 20 tỉnh thành công khai ngân sách chống dịch năm 2022, với những tỉnh giàu chi nhiều nhất.

Tỉnh có thực lực kinh tế mạnh nhất là Quảng Đông ở miền nam đã chi 71,14 tỉ nhân dân tệ năm ngoái, bao gồm chương trình tiêm vắc xin, xét nghiệm PCR và tiền hỗ trợ cho đội ngũ nhân viên y tế.

Con số trên đánh dấu ngân sách cao nhất trong số 20 nền kinh tế tỉnh, tăng 56,8% so với năm 2021 và cao hơn gấp đôi mức chi năm 2020.

Như vậy, sau 3 năm chống dịch, tổng cộng chi phí phòng dịch Covid-19 đã ngốn 146,8 tỉ nhân dân tệ từ ngân sách của tỉnh Quảng Đông.

Người Trung Quốc tấp nập đến chùa cầu sức khỏe trong dịp tết Nguyên đán đầu tiên bỏ hạn chế Covid-19

Tình hình dịch ở Nhật Bản giảm đáng kể

Hôm 15.2, Tokyo ghi nhận 1.858 ca Covid-19, giảm 754 ca so với một tuần trước đó, theo The Japan Times.

Vùng thủ đô cũng xảy ra 12 trường hợp tử vong trong số những người nhập viện. Số ca bệnh nặng ở Tokyo giảm 1 so với ngày trước đó xuống còn 16.

Số ca mới trung bình trong 7 ngày là 1.649, giảm 37,8% so với tuần trước.

Còn trong ngày 14.2, tổng cộng Nhật Bản phát hiện 32.426 ca mới, giảm 9.800 so với tuần trước.

Bên cạnh đó, Kyodo News dẫn số liệu chính thức của Nhật Bản cho thấy ước tính số người nhập cảnh nước này trong tháng 1 tăng thêm 130.000 lên gần 1,5 triệu. Trong số này, du khách đến từ Đông Á, bao gồm Hàn Quốc và Đài Loan, chiếm khoảng 1 triệu người.

Số du khách Trung Quốc là 31.200 người, giảm 95,9% so với cùng kỳ cách đây 4 năm do Nhật Bản siết chặt các biện pháp kiểm soát biên giới đối với người đến từ Trung Quốc vì bùng dịch mạnh ở nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.