Tình hình Covid-19 ngày 17.2: Trung Quốc tuyên bố 'tạo ra kỳ tích, chiến thắng đại dịch'

17/02/2023 11:03 GMT+7

Các lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc tuyên bố “thắng lợi to lớn, mang tính quyết định” trong nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19 kể từ tháng 11.2022.

Trung Quốc tuyên bố chiến thắng

Tuyên bố được đưa ra trong hội nghị của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 16.2. Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì hội nghị và có bài phát biểu quan trọng, theo hãng tin Tân Hoa xã.

“Với những nỗ lực liên tục nhằm tối ưu hóa các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát Covid-19 kể từ tháng 11.2022, ứng phó với Covid-19 của Trung Quốc đã chuyển đổi suôn sẻ trong một thời gian tương đối ngắn", Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay.

Tình hình Covid-19 ngày 17.2: Trung Quốc tuyên bố 'thắng lợi to lớn, mang tính quyết định' - Ảnh 1.

Trẻ em vui chơi ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), nơi khởi phát đại dịch Covid-19

REUTERS

Theo đó, trong hơn 2 tháng qua, hơn 200 triệu người đã được tiếp cận các dịch vụ y tế, gần 800.000 ca bệnh nặng đã được điều trị kịp thời, và tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Trung Quốc là thấp nhất thế giới.

"Trung Quốc đã tạo ra kỳ tích trong lịch sử nhân loại, trong đó một quốc gia đông dân đã vượt qua đại dịch thành công", hội nghị tuyên bố.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cảnh báo rằng trong khi tình hình dịch bệnh tiếp tục được cải thiện ở Trung Quốc thì vi rút vẫn đang lây lan trên toàn cầu và tiếp tục biến đổi. Do đó, hội nghị nhấn mạnh việc gia tăng tỷ lệ tiêm chủng ở người cao tuổi, đồng thời tăng cường cung cấp và sản xuất vật tư y tế.

Cơ quan lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc cũng kêu gọi tất cả các địa phương và ban ngành củng cố hệ thống y tế, tối ưu hóa các cơ chế và biện pháp liên quan, giữ vững những thành quả khó đạt được, theo bản tin của Tân Hoa Xã.

Vào tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã từ bỏ chính sách chống dịch nghiêm ngặt "zero-Covid" kéo dài gần ba năm. Sau đó, hàng loạt quốc gia đã công bố chính sách kiểm soát nhập cảnh đối với người đến từ Trung Quốc do lo ngại trước làn sóng Covid-19 ở nước này, khiến Bắc Kinh tức giận và áp dụng các biện pháp trả đũa.

Sau 3 năm khổ sở vì Covid-19, thế giới chuẩn bị ra sao cho đại dịch tiếp theo?

Hàn Quốc tăng cường chuyến bay từ Trung Quốc

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 17.2 cho biết nước này sẽ gia tăng số lượng chuyến bay đến từ Trung Quốc, từ 62 lên thành 80 chuyến mỗi tuần, vào cuối tháng này. Đây là động thái mới nhất của Seoul trong việc nới lỏng các hạn chế đối với người đến từ Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ tăng dần lên thành 100 chuyến bay mỗi tuần kể từ tháng tới theo thỏa thuận của hai nước và sẽ xem xét tăng thêm nữa", ông Han nói trong cuộc họp về ứng phó với đại dịch Covid-19, theo Reuters.

Phát biểu được đưa ra vài ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố khôi phục việc cấp thị thực ngắn hạn cho khách du lịch từ Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 18.2, sau khi Hàn Quốc dỡ bỏ các hạn chế thị thực tương tự vào tuần trước.

Hàn Quốc là một trong những nước đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới với người đến từ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh từ bỏ "zero-Covid".

Ông Han cho biết Seoul tuần tới sẽ quyết định xem có nên dỡ bỏ các hạn chế biên giới còn lại hay không, bao gồm yêu cầu xét nghiệm Covid-19 bắt buộc đối với người đến từ Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.