Tình hình Covid-19 ngày 5.3: Châu Âu ổn định, không còn biến thể đáng lo ngại

05/03/2023 10:51 GMT+7

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu đã đưa các dòng phụ của biến thể Omicron ra khỏi danh sách biến thể đáng lo ngại do tình hình tại đây đã ổn định.

Tình hình Covid-19 ngày 5.3: Châu Âu ổn định, không còn biến thể đáng lo ngại - Ảnh 1.

Hành khách trên một chuyến tàu điện ngầm tại Barcelona, Tây Ban Nha

REUTERS

Theo Tân Hoa xã, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) ngày 4.3 đã đưa 3 biến thể SARS-CoV-2 ra khỏi danh sách các biến thể đáng lo ngại.

Các dòng phụ BA.2, BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron đã được giảm cấp "do các dòng này không còn lây nhiễm nữa".

Tháng 11.2021, ECDC đã xem Omicron (B.1.1.529) là "biến thể SARS-CoV-2 có mức độ đột biến cao nhất cho đến nay". Omicron nhanh chóng chiếm ưu thế trên toàn cầu và dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19. Sau đó, một số dòng phụ của Omicron đã xuất hiện (BA.1, BA.2, BA.3, BA.4 và BA.5).

ECDC cho biết hiện tại, các biến thể hậu duệ của BA.2 và BA.5 đang lây lan. Những biến thể này có đặc tính khác với dòng bố mẹ của chúng và cần phải được đánh giá riêng lẻ. ECDC cũng xếp những biến thể nổi bật nhất trong số này vào danh mục "biến thể đáng quan tâm" (VOI) và "biến thể đang được giám sát". Danh sách biến thể trong nhóm VOI bao gồm BQ.1, BA.2.75, XBB và XBB.1.5.

ECDC cho biết việc đưa các biến thể SARS-CoV-2 ra khỏi nhóm "đáng lo ngại" phản ánh tình hình dịch tễ học ổn định ở châu Âu. Tuy vậy, ECDC cũng nhấn mạnh rằng "điều này không báo hiệu sự kết thúc của mối đe dọa do SARS-CoV-2 gây ra và các biến thể có thể xuất hiện trong tương lai".

ECDC cũng khuyến khích các quốc gia duy trì cảnh giác bằng cách củng cố hệ thống giám sát, năng lực giải trình tự và thực hành báo cáo.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của FBI liên quan nguồn gốc Covid-19

Tại châu Á, tình hình dịch bệnh cũng đang dần ổn định. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc ngày 4.3 đưa ra tuyên bố cho biết nước này không ghi nhận trường hợp tử vong nào liên quan đến Covid-19 tại các bệnh viện trong khoảng thời gian từ ngày 24.2-2.3.

Nhật Bản ngày 4.3 ghi nhận 10.431 ca nhiễm mới, tiếp tục đà giảm của những ngày trước đó. Tuy nhiên, nước này ngày 4.3 báo cáo 81 trường hợp tử vong do Covid-19, tăng nhẹ so với con số 67 nạn nhân của ngày 3.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.