Tình hình lao động việc làm TP.HCM tháng 2.2023

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
21/02/2023 11:18 GMT+7

Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, do còn nhiều doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, khiến nhiều người lao động gặp khó khăn trong đời sống, việc làm.

Theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, sau Tết Nguyên đán năm 2023, tỷ lệ công nhân lao động quay trở lại công việc trong những ngày đầu năm chiếm khoảng 95%. Trong đó, số công nhân lao động làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân chiếm 94,7%; doanh nghiệp nhà nước chiếm 97,6%.

Tuy nhiên, do còn nhiều doanh nghiệp giảm đơn hàng vào thời điểm trước tết và tiếp tục thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động.

Tình hình lao động việc làm TP.HCM tháng 2.2023 - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh vì giảm đơn hàng

XUÂN KHÁNH

Đơn cử, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (Q.Bình Tân, thuộc Tập đoàn quốc tế Pouchen Đài Loan tại Việt Nam) sẽ không tái ký hợp đồng lao động đối với khoảng 3.000 lao động có hợp đồng lao động từ 1 - 3 năm khi hợp đồng lao động hết hạn.

Ngoài ra, dự kiến trong tháng 2 này, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam sẽ cắt giảm 3.000 lao động thuộc khu C và khu D.

Theo dự báo của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, các doanh nghiệp lĩnh vực dệt may - giày da vẫn đang tìm kiếm đơn hàng sản xuất cho đến tháng 6.2023 nên tình hình sản xuất vẫn còn nhiều khó khăn.

Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng cho biết, trong tháng 2 không có xảy ra tình trạng tranh chấp lao động dẫn đến ngừng việc tập thể.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 sắp tới, Liên đoàn Lao động TP.HCM thông tin rằng đơn vị sẽ tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên, người lao động để có biện pháp hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp đang gặp khó về sản xuất kinh doanh, cắt giảm lao động.

Đơn vị cũng sẽ tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cho "Tháng công nhân" lần thứ 15 gắn với "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2023. Đây cũng là đợt cao điểm chăm lo công nhân, người lao động.

Trước đó, Liên đoàn Lao động TP.HCM ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định 6696/2023 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ công đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng với mức hỗ trợ từ 700.000 đồng - 3 triệu đồng/người, tùy trường hợp.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 31.3.2023 và thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động chậm nhất đến hết ngày 30.5.2023.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.