Tình hình lũ nghiêm trọng, Trung Quốc nói cần theo dõi sát đập Tam Hiệp

Văn Khoa
Văn Khoa
23/07/2020 19:57 GMT+7

Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm nay 23.7 cảnh báo mực nước ở 93 con sông ở nước này vẫn vượt mức cảnh báo và hồ chứa của đập Tam Hiệp cần phải được theo dõi sát sao khi nước lũ sắp dâng lên.

Tình hình kiểm soát lũ hiện nay vẫn còn nghiêm trọng và không thể lơ là”, Bộ Thủy Lợi Trung Quốc nhấn mạnh, theo Reuters. Hai thành phố cảng Thanh Đảo và Nhật Chiếu ở bờ biển phía đông Trung Quốc hứng đợt mưa to kỷ lục hôm 22.7. Ngoài ra, sáng sớm 23.7, các tỉnh  Giang Tây và An Huy dọc sông Dương Tử đã ban hành báo động đỏ mới vì mưa lũ.
Chuyên gia về kỹ thuật thủy lực Vương Hạo thuộc Viện Công trình Trung Quốc hôm 22.7 khẳng định với Hoàn Cầu thời báo rằng lũ lụt ở miền nam Trung Quốc vẫn trong tình trạng được kiểm soát nhờ đập Tam Hiệp, chắn ngang sông Dương Tử đoạn chảy qua tỉnh Hồ Bắc, đang đóng vai trò thiết yếu trong việc giữ lại và can thiệp nước lũ. Ông Vương cho rằng tình hình sẽ tồi tệ hơn nếu không có đập Tam Hiệp.

Thảm họa chực chờ hơn 90.000 đập nước Trung Quốc giữa mưa lũ kỷ lục

Theo ông Vương, nước lũ mạnh không thể "hạ gục" đập Tam Hiệp vì đập này có tổng cộng 45 cổng xả lũ. “Trận lũ lớn kỷ lục được ghi nhận ở Trung Quốc trong 2.500 năm qua là vào năm 1870 với lưu lượng đạt đỉnh lên tới 105.000 m3/giây. Đập Tam Hiệp được thiết kế có thể chịu đựng dòng chảy mạnh hơn thế, thậm chí cả lưu lượng đạt đỉnh 124.300 m3/giây”, ông Vương khẳng định.
Lúc 8 giờ sáng 18.7, dòng nước lũ đổ về hồ chứa của đập Tam Hiệp với vận tốc 63.000 m3/giây và tình trạng này kéo dài tới 18 giờ đồng hồ trước khi lưu lượng nước giảm xuống còn 46.000 m3/giây.
Tính đến 14 giờ ngày 19.7, đập Tam Hiệp giữ 14 tỉ m3 nước trong mùa lũ chính năm nay và nhằm giảm áp lực nước trong hồ chứa, giới chức đã cho mở 7 cổng xả lũ, theo Tân Hoa xã. Trong khi đó, hồ chứa của đập Tam Hiệp có khả năng chứa 22 tỉ m3 nước lũ, theo Hoàn Cầu thời báo.

Lũ lụt tiếp tục hoành hành Ấn Độ, Trung Quốc, làm nhiều người thiệt mạng

Kể từ khi mùa lũ ở Trung Quốc bắt đầu vào tháng 6 đã có 142 người chết hoặc mất tích, nhưng con số này thấp hơn bình thường, theo Tân Hoa xã ngày 22.7. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính lên tới hơn 160 tỉ nhân dân tệ (22,84 tỉ USD), cũng thấp hơn mức trung bình 5 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.