Tình hình ở Ukraine vào giai đoạn then chốt

Khánh An
Khánh An
08/02/2022 06:17 GMT+7

Tình hình ở Ukraine đang có nhiều diễn biến đáng chú ý với những nỗ lực ngoại giao gấp rút giữa lúc căng thẳng tiếp diễn.

Theo tờ The New York Times ngày 7.2, căng thẳng liên quan Ukraine đang bước vào giai đoạn trọng yếu khi Mỹ khiến NATO chú ý nhiều hơn và đưa các lực lượng về phía đông. Trong khi đó, nỗ lực ngoại giao cũng được đẩy mạnh nhằm tìm kiếm những giải pháp xuống thang căng thẳng, với các cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng như việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tất bật điện đàm với ông Biden, trước khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow rồi tiếp tục sang Ukraine.

Những hướng dẫn viên quân sự và người dân tại buổi huấn luyện ở Kiev, Ukraine vào ngày 6.2

AFP

Nhận định trái chiều

Đài CNBC ngày 7.2 dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng Nga có thể tấn công Ukraine trong vài tuần, thậm chí vài ngày nữa. “Bất cứ ngày nào từ giờ trở đi, Nga cũng có thể có hành động quân sự với Ukraine, hoặc có thể là vài tuần nữa. Chúng tôi tin rằng có khả năng rất rõ ràng là Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ra lệnh tấn công Ukraine”, ông nhận định.

Ông Sullivan cho rằng cuộc tấn công có thể diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau, gồm một cuộc xâm lược toàn diện, chiếm lấy vùng Donbass có lực lượng đòi ly khai ở miền đông Ukraine, hoặc tấn công mạng, trong khi chưa đưa ra bằng chứng về dấu hiệu tấn công của Nga. Ông cho hay Mỹ cùng đồng minh và đối tác đã chuẩn bị phương án phản ứng.

Tổng thống Biden: Sẽ cắt đường ống Nord Stream 2 nếu Nga tiến quân vào Ukraine

Chuyển động quân sự mới

Theo Reuters, một máy bay C17 chở các binh sĩ Mỹ đã hạ cánh ở Ba Lan vào ngày 6.2, trong bối cảnh Washington củng cố lực lượng tại phía đông NATO giữa căng thẳng với Nga. Trước đó, vào ngày 2.2, Tổng thống Biden đã ra lệnh điều động thêm gần 3.000 binh sĩ đến Ba Lan và Romania. Trong khi đó, giới tình báo Mỹ cho rằng Nga tiếp tục tập trung quân gần biên giới Ukraine với 80 tiểu đoàn, bên cạnh 14 tiểu đoàn nữa đang đến. Mặt khác, Nga thông báo sẽ tập trận Union Resolve 2022 với Belarus từ ngày 10 - 20.2 và đang điều các binh sĩ, tên lửa cùng máy bay đến tham dự.

Nga liên tục tuyên bố rằng nước này chưa bao giờ lên kế hoạch chiến tranh với nước láng giềng, đồng thời lên án phương Tây vì những nhận định làm leo thang căng thẳng. Giới chức Nga cáo buộc phương Tây đang tạo cớ để triển khai thêm quân lực đến sườn đông của khối này.

Trái với những cảnh báo của phương Tây, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi người dân phớt lờ những “dự báo tận thế” về cuộc tấn công sắp xảy đến của Nga, theo Reuters. “Ngày nay, Ukraine có một quân đội hùng mạnh, sự hỗ trợ chưa từng có từ quốc tế và lòng tin của nhân dân vào đất nước. Kẻ thù nên lo sợ về chúng tôi, chứ chúng tôi không sợ họ”, ông Kuleba viết trên Twitter. Cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì cho rằng những động thái của Nga “không gây ngạc nhiên” vì Moscow nhiều lần “tìm cách gây áp lực” với Kiev bằng cách luân chuyển quân quy mô lớn và điều động vũ khí thường xuyên.

Tương quan quân sự Nga-Ukraine: Cuộc đối đầu không cân sức?

Nỗ lực ngoại giao

Trước tình hình trên, Tổng thống Pháp Macron đang có chuyến công du đến Nga và Ukraine từ ngày 7 - 8.2 nhằm giải tỏa căng thẳng và thúc đẩy kế hoạch hòa bình tại miền đông Ukraine. Trước đó, Tổng thống Macron đã thảo luận với Tổng thống Biden vào ngày 6.2 và Nhà Trắng cho hay 2 nhà lãnh đạo bàn về nỗ lực ngoại giao cũng như tiếp tục răn đe nhằm đáp trả việc Nga tập trung quân gần biên giới Ukraine. Song song đó, hai bên khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. “Chúng tôi phải rất thực tế. Điều căn bản là phải tránh để tình hình xấu đi trước khi xây dựng các cơ chế và những động thái có qua có lại về lòng tin”, Tổng thống Macron phát biểu.

Về phía Đức, sau khi gặp Tổng thống Biden tại Washington D.C vào ngày 7.2, Thủ tướng Scholz cũng sẽ đến Nga và Ukraine nhằm tìm cách xuống thang căng thẳng khu vực. Cũng trong ngày 7.2, ngoại trưởng các nước Đức, Cộng hòa Czech, Slovakia và Áo đã đến Ukraine để tìm hướng giải quyết khủng hoảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.