Tình hình Ukraine sáng 17.3: Rạp hát trúng bom tại Mariupol

17/03/2022 09:00 GMT+7

Nga đã bác bỏ cáo buộc do Bộ Ngoại giao Ukraine đưa ra, theo đó quy trách nhiệm cho Nga sau khi một rạp hát ở thành phố Mariupol bị trúng bom ngày 16.3.

Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định có nhiều người mắc kẹt trong rạp hát nói trên nhưng chưa rõ thương vong, theo Reuters.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng nước này không tấn công rạp hát mà chính Tiểu đoàn Azov, một đơn vị vũ trang cực hữu thuộc quân đội Ukraine, gây ra vụ đánh bom, theo Reuters dẫn lại thông tin từ hãng tin RIA. Trước đó, phía Nga cáo buộc Tiểu đoàn Azov ngăn chặn dân thường rời khỏi Mariupol.

Chiến sự ở Ukraine vẫn diễn ra căng thẳng đã tạo nên những mối lo ngại về nhân đạo

ảnh: reuters

Liên quan đến việc sơ tán dân thường, Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến vào hôm 18.3 sẽ tiến hành bỏ phiếu cho một dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất về việc tiếp cận cứu trợ và bảo vệ dân thường.

Trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi tại Ukraine, đã có những tín hiệu nhượng bộ được đưa ra từ phía tổng thống Ukraine Zelensky.

Trong bài phát biểu trực tuyến với các lãnh đạo Lực lượng Viễn chinh liên hợp do Anh dẫn đầu ngày 15.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine đã nghe rõ về việc sẽ không được gia nhập NATO và đây là thực tế mà người dân Ukraine phải công nhận.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nêu điều kiện của Moscow trên bàn đàm phán với Ukraine là Kyiv không thể sở hữu những loại vũ khí có thể đe dọa nước Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chiến dịch quân sự tại Ukraine đang diễn ra đúng kế hoạch và Moscow sẽ không chịu khuất phục trước các lệnh cấm vận của phương Tây.

Mặt khác, Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng thảo luận về tình trạng trung lập của Ukraine, việc phi quân sự hóa Ukraine và những nguyên tắc an ninh đối với Nga.

Trong ngày 16.3, ông Zelensky có bài phát biểu trước quốc hội Mỹ, trong đó ông kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép lên Nga, tiếp tục ủng hộ Ukraine và kêu gọi thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine.

Tuy nhiên chính quyền ông Biden cho rằng điều này là không thể, vì đây có thể là yếu tố lôi kéo Mỹ vào cuộc tranh chấp với Nga và có thể dẫn đến Thế chiến thứ 3.

Ông Zelensky cũng đưa ra gợi ý là nếu không thể triển khai vùng cấm bay thì Mỹ có thể hỗ trợ Ukraine các hệ thống phòng không tiên tiến để nước này tăng khả năng phòng thủ.

Ở diễn biến khác, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố không thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine.

Tuy nhiên, khối này đang bàn bạc về việc tăng quân và bổ sung các hệ thống phòng thủ tên lửa ở sườn phía đông.

NATO cũng từ chối đề nghị của Ba Lan về việc điều lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine, nhưng cam kết tiếp tục cung cấp vũ khí dù bị Nga đe dọa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.