Tình thế bế tắc ở eo biển Hormuz

Trong lúc Iran và Oman tiến gần một thỏa thuận tạm thời về eo biển Hormuz, Tehran hôm qua công bố danh sách các điều kiện mới cho Mỹ về việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong diễn biến mới cho thấy tình trạng eo biển Hormuz tiếp tục bế tắc, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không mở lại cho đến khi Mỹ "sửa đổi hành vi".

Yêu sách mới

Đài truyền hình nhà nước Iran hôm qua đăng tuyên bố mới của Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Bagher Zolghadr, người hiện giữ vai trò Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao. Theo đó, để Iran mở phong tỏa eo biển Hormuz, Mỹ phải đảm bảo không bao giờ đe dọa Tehran một lần nữa, và phải chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột với nước này cũng như với các lực lượng vũ trang đồng minh của Iran tại khu vực. Cùng lúc, Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran và rút quân khỏi khu vực. Tehran cũng yêu cầu Washington bồi thường đầy đủ những thiệt hại trong quá trình xung đột, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và hủy bỏ việc phong tỏa toàn bộ tài sản của Iran một cách vô điều kiện.

Tình thế bế tắc ở eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tàu bè tại eo biển Hormuz ở phía gần Iran hôm 5.8

ẢNH: AP

AP dẫn lời giới quan sát cho rằng Mỹ nhiều khả năng sẽ không đồng ý những yêu sách trên. Lâu nay, Mỹ vẫn muốn đạt được một thỏa thuận có thể chấp nhận được về eo biển trước khi chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải tại đây. Theo thỏa thuận tạm thời giữa hai bên được ký hồi tháng 6, khả năng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và kế hoạch bồi thường cũng như việc giải quyết các lệnh đóng băng tài sản sẽ là một phần trong thỏa thuận cuối cùng.

Thỏa thuận tiềm năng Iran - Oman

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết hiện Iran và Mỹ vẫn chưa đàm phán trực tiếp, và Tehran sẽ không phải là bên khởi động lại tiến trình thương thuyết trong lúc Washington vẫn vi phạm thỏa thuận tạm thời nói trên, theo Hãng Mehr. Dù vậy, nhà ngoại giao Iran xác nhận hai bên vẫn trao đổi thông điệp qua các kênh trung gian.

Iran đặt thêm điều kiện cho Mỹ liên quan đàm phán

Ngoại trưởng Araghchi cũng cho hay thỏa thuận giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng. Tuy nhiên, thỏa thuận này dù theo cơ chế tạm thời, cũng sẽ không dẫn đến việc mở lại eo biển. Thay vào đó, thỏa thuận nhằm đặt ra các quy định cụ thể về những tuyến hàng hải mới sẽ được sử dụng sau khi Mỹ hoàn tất các điều kiện khác cho phép mở lại eo biển.

Reuters hôm qua dẫn lời 2 nguồn thạo tin tiết lộ nội dung thỏa thuận mà Iran và Oman đang đàm phán. Theo đó các tàu sẽ đi vào eo biển Hormuz theo tuyến đường gần Iran và rời khỏi theo tuyến gần Oman. Trong thời gian áp dụng, các tàu không cần phải trả phí hoặc lệ phí quá cảnh. Thỏa thuận được thiết kế nhằm khôi phục thỏa thuận trước đó giữa Mỹ và Iran, và khởi động lại thời hạn 60 ngày để Tehran và Washington đàm phán về chương trình hạt nhân Iran. Theo các nguồn tin, thỏa thuận Iran - Oman nhận được sự ủng hộ của các thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Tuy nhiên, các điều khoản vẫn có thể được thay đổi trước khi hai bên đạt được sự nhất trí cuối cùng.

Lầu Năm Góc yêu cầu đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí

AP hôm qua đưa tin Lầu Năm Góc đang thúc giục ngành công nghiệp quốc phòng nước này đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí để kịp thời bổ sung cho những kho đạn dược đang cạn dần. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell hôm 8.8 cho biết Bộ Chiến tranh đang tích cực tập trung vào hoạt động mua sắm đạn dược nhằm kịp thời cung cấp những dòng vũ khí cần thiết, phục vụ nhu cầu của lực lượng trong bối cảnh mối đe dọa gia tăng. Ông Parnell xác nhận nỗ lực nói trên đã được đẩy mạnh vào tuần trước, nhưng cho hay đây là một phần của công cuộc hiện đại hóa năng lực quốc phòng trên diện rộng chứ không phải chỉ vì cuộc xung đột tại Trung Đông. Còn theo tờ The Washington Post, Thứ trưởng Chiến tranh Steve Feinberg vài ngày trước đã gửi thư cho các lãnh đạo ngành công nghiệp quân sự với nội dung yêu cầu trong vòng 21 ngày phải đệ trình kế hoạch nhằm đẩy nhanh đáng kể tốc độ bàn giao các vũ khí then chốt, cũng như tăng sản lượng những dòng vũ khí này.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.