Tổ chức bầu cử sớm cho chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 trên biển

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
19/05/2021 17:02 GMT+7

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu tổ chức cho các cán bộ, chiến sĩ đang tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép bằng đường biển được bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND sớm.

Thực hiện theo công văn chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, sáng 19.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu tổ chức cho 37 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên vùng biển tỉnh Bạc Liêu được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sớm hơn 4 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.
Vượt quãng đường hơn 15 hải lý, Tổ bầu cử thuộc TT.Gành Hào, H.Đông Hải (Bạc Liêu) đến với các cử tri là cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 3001 và tàu Vạn Hoa 792, vùng 5 Hải quân để thực hiện quy trình bầu cử sớm. Việc tổ chức bầu cử sớm được thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu tổ chức bầu cử sớm cho các cán bộ, chiến sĩ đang tuần tra trên biển

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Quy trình “6 bước” hướng dẫn cử tri bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp - Nguồn: Trang Thông tin Chính phủ

Theo thiếu tá Nguyễn Thanh Thiện, Phó Tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu, cán bộ, chiến sĩ được bầu cử sớm đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam vượt biên trái phép bằng đường biển về địa phương. Theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu đã cử cán bộ phối hợp với Vùng 5 Hải quân tuần tra, kiểm soát liên tục ngày đêm trên vùng biển Bạc Liêu. Mục đích tuần tra nhằm bảo vệ biên giới, chống vượt biên, vượt biển, nhập cảnh trái phép. Đây cũng là biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.