Tổ chức giải đua ngựa không yên dịp Festival Hoa Đà Lạt

20/10/2022 11:38 GMT+7

Giải đua ngựa không yên được H.Lạc Dương tổ chức dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, hứa hẹn sẽ hấp dẫn và thu hút nhiều du khách đến cổ vũ cho các chiến mã

Ngày 20.10, ông Cil Poh, Phó chủ tịch UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng), cho biết vừa ban hành thể lệ giải đua ngựa không yên, dự kiến tổ chức trong 2 ngày 26-27.11.2022. Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX.

Các nài ngựa đồng bào Cơ Ho trong một cuộc đua ngựa tại núi Lang Biang

lv

Theo đó, đối tượng tham gia là các nài ngựa (người điều khiển ngựa) gồm nam thanh niên đồng bào dân tộc Cơ ho, có hộ khẩu thường trú tại H.Lạc Dương, độ tuổi từ 16 - 45, có sức khỏe đảm bảo và kỹ năng điều khiển ngựa đua. Đặc biệt, các nài ngựa khi thi đấu phải mặc trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ ho, mang mũ bảo hiểm và các thiết bị bảo hiểm thân thể.

Ngựa tham gia thi đấu phải là giống ngựa cỏ địa phương khỏe mạnh, được kiểm dịch và tiêm phòng dịch, đảm bảo thi đấu tốt.

Cuộc đua ngựa không yên tổ chức tại đồi cỏ hồng, H.Lạc Dương

lv

Theo kế hoạch, giải quy tụ 32 con ngựa, thi đấu tranh giải cá nhân. Hình thức thi đấu loại trực tiếp với 4 vòng. Cự ly đua 1.400 m/lượt; chạy 1 lượt tại đường đua thuộc Tiểu khu 120, xã Đạ Nhim, H.Lạc Dương.

Cuộc đua ngựa không yên tổ chức tại H.Lạc Dương

lv

Thời gian thi đấu, dự kiến ngày 26 và 27.11.2022. Các trận vòng loại diễn ra chiều 26.11. Vòng thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết diễn ra sáng 27.11.2022.

Ông Cil Poh cho biết thêm, tổng giá trị giải thưởng cuộc thi đua ngựa không yên 114 triệu đồng (do Công ty CP SXHQ Đà Lạt tài trợ), trong đó giải nhất 20 triệu đồng, giải nhì 15 triệu đồng, giải ba 10 triệu đồng, 1 giải khuyến khích 5 triệu đồng. Ngoài ra mỗi con ngựa dự thi vòng loại, tứ kết được hỗ trợ 1 triệu đồng/con; ngựa vào đến vòng bán kết được thưởng 2 triệu đồng/con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.