Tổ chức trọng thể nhiều hoạt động nhân 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
13/11/2022 11:10 GMT+7

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23.11.1922 - 23.11.2022), nhiều hoạt động tưởng nhớ, khẳng định công lao to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - người con ưu tú của đất Nam bộ thành đồng, đã được tổ chức long trọng.

Sáng 13.11 tại quê nhà Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Lễ trao tặng cuốn sách Võ Văn Kiệt - Dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng bào, chính quyền và nhân dân Sài Gòn - Gia Định, TP.HCM cho các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng. Đồng thời, Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng trao tặng sách Chất ngọc Võ Văn Kiệt và cuốn Kỷ yếu hội thảo khoa học Từ dinh Long Hồ đến tỉnh Vĩnh Long ngày nay - để tặng đại biểu dự hội thảo khoa học tại TP.HCM vào ngày 22.11.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Lễ trao tặng sách Võ Văn Kiệt - Dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng bào, chính quyền và nhân dân Sài Gòn - Gia Định, TP.HCM

Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng trao tặng sách Chất ngọc Võ Văn Kiệt và cuốn Kỷ yếu hội thảo khoa học Từ dinh Long Hồ đến tỉnh Vĩnh Long ngày nay - để tặng đại biểu dự hội thảo khoa học tại TP.HCM vào ngày 22.11

đinh thanh thủy

Sáng 13.11, tại Đường sách TP.HCM cũng tổ chức buổi giao lưu, tọa đàm giới thiệu tác phẩm Kính chào thế hệ thứ tư - phiên bản đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23.11.1922 - 23.11.2022).

Đây là cuốn sách quý của nhiều người, đặc biệt là cuốn cẩm nang truyền cảm hứng, giáo dục lý tưởng cách mạng của tuổi trẻ. Bởi từng trang là từng lời tâm huyết của thế hệ đi trước gửi cho thế hệ đi sau: Rằng thanh niên phải sống có lý tưởng, hoài bão và ước mơ cao đẹp, phải biết khát khao làm giàu cho Tổ quốc, phải sống có trí tuệ, lương tâm và tình cảm với nhân dân, với dân tộc; Rằng tuổi trẻ phải được động viên lòng nhiệt tình và trách nhiệm công dân, được bồi dưỡng chí tiến thủ, ý thức tự rèn luyện, tình đoàn kết yêu thương; Rằng mỗi thần dân yêu nước đều phải lao động chân chính, sẵn sàng phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Những bài phát biểu quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt trong cuốn sách Kính chào thế hệ thứ tư, với cương vị Bí thư Thành ủy, là tình cảm và niềm tin cậy của ông với thế hệ trẻ thành phố nói riêng, cả nước nói chung trong suốt bấy nhiêu năm qua. Cuốn sách “đã trở thành người bạn đồng hành của Thanh niên xung phong, Thanh niên tình nguyện trên các công trường xây dựng, Thanh niên các lực lượng vũ trang trong chiến hào bảo vệ biên giới, hải đảo”.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM buổi giao lưu, tọa đàm giới thiệu tác phẩm Kính chào thế hệ thứ tư

Các khách mời tham gia buổi giao lưu

Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên NXB Trẻ Phan Thị Thu Hà (giữa) và các đồng nghiệp tại Đường sách TP.HCM, tham dự buổi giao lưu giới thiệu tác phẩm Kính chào thế hệ thứ tư nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

QUỲNH MY

Buổi giao lưu giới thiệu tác phẩm Kính chào thế hệ thứ tư nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt với sự tham gia của các diễn giả: Bà Trương Mỹ Lệ - nguyên Quyền Bí thư thành Đoàn, Phó chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Truyền thống thành Đoàn; nhà báo Nguyễn Thế Thanh - nguyên Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM; bà Châu Minh Hiền - Phó chánh Văn phòng Sở Nội vụ.

Để thể hiện lòng thành kính tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp với NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, NXB Tổng hợp TP.HCM, NXB Trẻ, Thành Đoàn TP.HCM và các đơn vị phát hành sách tổ chức các hoạt động 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt từ ngày 13.11.2022 đến ngày 24.11.2022 tại Đường sách TP.HCM với các nội dung nổi bật:

Tổ chức Tuần lễ triển lãm các ấn phẩm, sách, tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc: người đi đầu trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam mang những dấu ấn quan trọng, táo bạo trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại.

Tác phẩm Kính chào thế hệ thứ tư - phiên bản đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (23.11.1922 - 23.11.2022)

HƯƠNG QUỲNH

Quang cảnh buổi lễ tại Đường sách TP.HCM sáng 13.11

Nhiều hoạt động phong phú kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt diễn ra liên tục từ ngày 13.11.2022 đến ngày 24.11.2022 tại Đường sách TP.HCM

quỳnh my

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng giới thiệu các tư liệu về tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân TP.HCM đối với Thủ tướng Võ Văn Kiệt theo các chuyên đề sau: Khái lược tiểu sử và quá trình hoạt động của đồng chí Võ Văn Kiệt; Những cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; Người cộng sản tiêu biểu cho tinh thần không ngừng rèn luyện, học hỏi, năng động và sáng tạo; Tấm gương cộng sản kiên trung, suốt đời vì nước, vì dân, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các tác phẩm về đồng chí Võ Văn Kiệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.