Tòa án Hà Lan kết luận Facebook sử dụng trái phép dữ liệu người dùng

15/03/2023 21:37 GMT+7

Một tòa án Hà Lan kết luận Facebook Ireland đã sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của công dân Hà Lan từ năm 2010 đến năm 2020, cho rằng công ty đã “vi phạm pháp luật”, trong một vụ kiện tập thể.

Tòa án Hà Lan kết luận Facebook sử dụng trái phép dữ liệu người dùng - Ảnh 1.

Một tổ chức ở Hà Lan đã kiện Facebook

REUTERS

Theo bản tóm tắt phán quyết của tòa án ở Amsterdam ngày 15.3, thông tin cá nhân của người dùng Facebook Hà Lan đã được xử lý cho mục đích quảng cáo mà trong trường hợp này là không được phép.

"Thông tin cá nhân đã được cung cấp cho bên thứ ba mà người dùng Facebook không được thông báo, và cũng không có cơ sở pháp lý để làm như vậy", Reuters trích dẫn tóm tắt phán quyết.

Phán quyết nhắm đến Facebook Ireland vì một bộ phận của công ty này là nơi phụ trách quá trình xử lý dữ liệu người dùng Facebook Hà Lan. Vụ kiện hiện vẫn chưa đi đến giai đoạn giải quyết bồi thường thiệt hại.

Người phát ngôn của Meta, công ty mẹ của Facebook, cho biết họ "hài lòng" với một số nội dung của trong phán quyết nhưng sẽ kháng nghị những nội dung khác, lưu ý rằng một số khiếu nại đã có từ hơn một thập niên trước.

"Chúng tôi biết rằng quyền riêng tư rất quan trọng đối với người dùng của chúng tôi ở Hà Lan và chúng tôi muốn họ có quyền kiểm soát cách dữ liệu của họ được sử dụng", người phát ngôn này nói.

Gerard Spierenburg, người phát ngôn của nguyên đơn - nhóm Data Privacy Stichting, cho biết nhóm hiện hy vọng có thể ngồi lại với Facebook để thương lượng giải quyết.

"Đó là một phán quyết rất quan trọng và rõ ràng là chúng tôi rất vui mừng... Chúng tôi nghĩ rằng đây là một tín hiệu rất mạnh mẽ không chỉ đối với Facebook mà còn đối với tất cả các công ty đang sử dụng dữ liệu của người dùng một cách bất hợp pháp", ông Spierenburg cho biết.

Nhóm Data Privacy Stichting được thành lập vào năm 2020, là sự hợp tác giữa một số công ty luật và Hiệp hội Người tiêu dùng Hà Lan để cố gắng đòi bồi thường thiệt hại.

Ông Spierenburg cho biết 190.000 người đã đăng ký gia nhập nhóm, nhưng bất kỳ ai trong số khoảng 10 triệu người Hà Lan đã sử dụng Facebook trong khoảng thời gian liên quan đều có thể tham gia nếu vụ kiện tập thể chuyển sang giai đoạn giải quyết bồi thường thiệt hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.