Tòa án Tối cao Mỹ bác kháng cáo của Johnson & Johnson về phấn rôm chứa chất gây ung thư

03/06/2021 10:04 GMT+7

Các thẩm phán đã bác bỏ đơn kháng cáo của Johnson & Johnson và giữ nguyên phán quyết của tòa án bang Missouri trong vụ kiện của 22 nữ nguyên đơn liên quan đến phấn rôm.

Ngày 1.6, Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối xem xét kháng cáo của Johnson & Johnson nhằm thay đổi phán quyết buộc hãng này phải trả khoản tiền bồi thường thiệt hại lên đến 2,12 tỷ USD trong vụ kiện liên quan đến chất amiăng gây ung thư trong bột phấn rôm và các sản phẩm talc khác của công ty.
Năm 2020, Tòa phúc thẩm Missouri đã ra phán quyết tuyên Johnson & Johnson phải bồi thường cho các nguyên đơn nhưng đã giảm tổng số tiền xuống còn 2,12 tỷ USD từ mức 4,69 tỷ USD do bồi thẩm đoàn đề xuất ban đầu.
J&J sẽ thanh toán 2,5 tỷ USD trong tháng này bao gồm cả lãi phát sinh. Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng có những vấn đề pháp lý sẽ tiếp tục được kiện tụng. Trước đây, họ từng phải đối mặt với hơn 19.000 đơn tương tự.
Tuy nhiên, tòa phúc thẩm Missouri kết luận rằng các bằng chứng là hợp lí, cho thấy J&J "coi thường sự an toàn của người tiêu dùng" vì mục tiêu lợi nhuận mặc dù biết các sản phẩm bột talc của mình gây ra ung thư buồng trứng.
Một cuộc điều tra năm 2018 của hãng thông tấn Reuters cho thấy J&J đã biết rõ trong nhiều năm rằng amiăng, một chất gây ung thư, có trong các sản phẩm bột talc của mình. Hồ sơ nội bộ của công ty, lời khai của phiên tòa và các bằng chứng khác cho thấy ít nhất từ năm 1971 đến đầu những năm 2000, bột talc thô và bột thành phẩm của Johnson & Johnson đôi khi có kết quả dương tính với một lượng nhỏ amiăng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.