Tòa bác bỏ yêu cầu của ông Trump trong vụ kiện lạm dụng tình dục cựu nhà báo

Khánh An
Khánh An
30/06/2023 06:47 GMT+7

Tòa án cho rằng việc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cáo buộc của cựu nhà báo E. Jean Carroll về hành vi phỉ báng là không có căn cứ.

Tòa bác bỏ yêu cầu của ông Trump trong vụ lạm dụng tình dục cựu nhà báo - Ảnh 1.

Bà E. Jean Carroll và ông Donald Trump

AFP

Hãng Reuters ngày 30.6 đưa tin một thẩm phán liên bang vừa bác bỏ đơn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phản đối vụ kiện của cựu nhà báo E. Jean Carroll cáo buộc ông phỉ báng vì phủ nhận việc cưỡng hiếp bà vào thập niên 1990.

Thẩm phán Lewis Kaplan tại Manhattan (New York) cho rằng việc ông Trump lập luận rằng mình xứng đáng được hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối của tổng thống là không có căn cứ.

Ngoài ra, thẩm phán còn bác bỏ tuyên bố của ông Trump cho rằng bà Carroll đã "đồng thuận" với những tuyên bố của ông, khi cố tình đợi hàng thập niên đến khi ông vào Nhà Trắng mới công khai.

Cựu Tổng thống Trump bị kết tội lạm dụng tình dục, phải bồi thường 5 triệu USD

Luật sư Alina Habba của ông Trump cho biết thân chủ không đồng ý với quyết định của tòa và sẽ duy trì mọi biện pháp bảo vệ khả thi.

Trước đó hôm 9.5, một bồi thẩm đoàn phán quyết rằng ông Trump phải trả 5 triệu USD để bồi thường thiệt hại về hành vi lạm dụng tình dục và sau đó phỉ báng bà Carroll.

Theo đó, bà Carroll (79 tuổi) đã không thể chứng minh đầy đủ rằng ông Trump đã cưỡng hiếp bà gần 30 năm trước trong phòng thay đồ của trung tâm thương mại Bergdorf Goodman ở Manhattan, như bà đã tuyên bố từ lâu.

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn kết luận ông Trump đã lạm dụng tình dục bà Carroll, một tội ít nghiêm trọng hơn.

Bồi thẩm đoàn cũng kết luận ông Trump đã phỉ báng bà Carroll vào tháng 10.2022 khi ông đăng một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social cho rằng gọi vụ kiện mà bà khởi xướng là "chuyện lừa đảo 100%", là "chuyện hoang đường, dối trá".

Tiết lộ bất ngờ về tổ tiên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ông Trump, người đã khởi động chiến dịch tái tranh cử tổng thống để trở lại Nhà Trắng sau năm 2024. Sau phiên tòa hôm 9.5, cựu tổng thống cho rằng phán quyết là "nỗi ô nhục" và tuyên bố rằng ông "hoàn toàn không biết người phụ nữ này là ai".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.