Tọa đàm về họa sĩ mỹ thuật Đông Dương Trịnh Hữu Ngọc

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
07/07/2023 07:13 GMT+7

Tọa đàm về cuốn sách Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc - Di sản đặc biệt của mỹ thuật Đông Dương diễn ra sáng 7.7 tại Trung tâm lưu trữ quốc gia I (Hà Nội).

Đây là cuốn sách do họa sĩ Trịnh Lữ, con trai ông Trịnh Hữu Ngọc, viết về sự nghiệp hội họa, thực hành và giảng dạy thiết kế nội thất gỗ của cha mình - một họa sĩ được đào tạo ở Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Tham gia tọa đàm có họa sĩ - tác giả Trịnh Lữ; nhà nghiên cứu mỹ thuật Phạm Long; họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN.

Tọa đàm về họa sĩ mỹ thuật Đông Dương Trịnh Hữu Ngọc - Ảnh 1.

NXB

Cuốn sách Họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc - Di sản đặc biệt của mỹ thuật Đông Dương (ảnh) dày 400 trang khổ lớn, có hơn 600 hình ảnh cùng tranh vẽ, bìa cứng áo ôm và song ngữ Việt - Anh. Sách như một chuyến đi trải nghiệm dành để khám phá chân dung, cuộc đời và sự nghiệp của họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc. Được đào tạo về hội họa ở Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương nhưng ông đã không chỉ vẽ tranh mà còn nghiên cứu làm ra vóc sơn ta, gặt hái được những thành công cùng sự công nhận với xưởng gỗ MÉMO Ébénisterie, minh họa sách Hoa Xuân…

Những câu chuyện nghề được kể trong sách cho thấy một họa sĩ tài năng, đặc biệt là sự tiến bộ về tư tưởng trong sáng tạo. Một trong số đó là những đồ gỗ theo lối mới: tiết kiệm diện tích, dễ dàng lắp ghép, phù hợp với nhân trắc học người Việt. Những sáng tạo này được thực hiện trong giai đoạn nước nhà có nhiều thay đổi, nhờ đó ông Trịnh Hữu Ngọc đã đóng góp cho quê hương cả trong chiến tranh lẫn giai đoạn đổi mới, xây dựng đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.