Xem lại tư liệu về Trường Mỹ thuật Đông Dương

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
11/10/2019 06:43 GMT+7

Ngày 10.10, Bảo tàng Hà Nội khai trương triển lãm chuyên đề Mỹ thuật Đông Dương và mỹ thuật ứng dụng Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20. Triển lãm trưng bày khoảng 200 hiện vật và tư liệu ảnh do Bảo tàng Hà Nội và các nhà nghiên cứu Phạm Long, Trần Hậu Yên Thế sưu tầm, phục chế.

Tại triển lãm, ở phần về Trường Mỹ thuật Đông Dương, công chúng được xem nhiều tư liệu ảnh thời kỳ đầu thành lập trường, gồm bằng tốt nghiệp các chuyên ngành hội họa, thiết kế mỹ thuật và kiến trúc; hình ảnh các lớp học, các buổi thực hành... Đặc biệt, trưng bày có phục chế một phần bức phù điêu do nhà điêu khắc Georges Khánh, Vũ Cao Đàm và Lê Tiến Phúc thực hiện dưới sự hướng dẫn của GS C.J.Christian. Ở phần mỹ thuật ứng dụng, trưng bày giới thiệu nhiều quảng cáo được thực hiện đầu thế kỷ 20. Trong đó, có tác phẩm của bà Alix Aymé - một giáo sư sơn mài nổi tiếng của Trường Mỹ thuật Đông Dương. Theo nhà nghiên cứu Phạm Long, ở tấm áp phích quảng bá cho Văn phòng Du lịch Huế tại Đấu xảo Thuộc địa Paris 1931, được vẽ năm 1930.
Xem lại tư liệu về Trường Mỹ thuật Đông Dương1

Tranh tuyên truyền của Hoàng Tích Chù nhân Hội chợ và Đấu xảo Hà Nội 1938

Theo ban tổ chức, từ lúc ra đời năm 1924, thầy trò Trường Mỹ thuật Đông Dương đã dấn thân vào đời sống văn hóa - xã hội - kinh tế Đông Dương. Sự chuyển biến về nền nếp sinh hoạt, lối sống và thị hiếu thẩm mỹ của người dân có đóng góp của các họa sĩ, kiến trúc sư, điêu khắc gia mà trường đào tạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.