Tòa Hà Nội công khai xin lỗi người bị kết án oan

04/04/2014 13:10 GMT+7

(TNO) Sáng nay 4.4, ông Đào Vĩnh Tường, Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức công bố cải chính, xin lỗi đối với ông Nguyễn Đức Bình (58 tuổi, ngụ ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), do bị kết án oan gần 14 năm về trước.

(TNO) Tòa án nhân dân Hà Nội đã tổ chức buổi công khai cải chính, xin lỗi đối với ông Nguyễn Đức Bình (58 tuổi, ngụ ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Đúng 9 giờ sáng ngày 4.4, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân Hà Nội đã tổ chức buổi công khai cải chính, xin lỗi đối với ông Nguyễn Đức Bình (58 tuổi, ngụ ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Theo đó ông Phạm Đức Bình chính là người đã bị Tòa án nhân dân Hà Nội kết án oan gần 14 năm về trước. Tại buổi công khai xin lỗi, ông Đào Vĩnh Tường, Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân Hà Nội là người chủ trì và đọc quyết định cải chính, xin lỗi đối với ông Bình.

Cũng tại buổi xin lỗi, ngoài Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội còn có các ban ngành đoàn thể nơi ông Bình từng làm việc và hiện đang sinh sống. Liên quan tới vụ việc, trước đó, năm 1992, ông Bình được bổ nhiệm làm cửa hàng trưởng một cửa hàng thuộc Công ty Thi công cơ giới và xây lắp.

Tòa Hà Nội công khai xin lỗi người bị kết án oan 1
Buổi công khai xin lỗi - Ảnh: Hà An

Tới năm 1997, cửa hàng này bị đình chỉ hoạt động do kinh doanh không hiệu quả. Không lâu sau đó, tại công ty này diễn ra một loạt các hoạt động thanh tra. Kết luận thanh tra khẳng định ông Bình đã nhiều lần nhận tiền tạm ứng của một xí nghiệp với tổng số 71 triệu đồng, nhưng ông Bình chỉ chứng minh sử dụng hợp lệ được 30 triệu đồng. Sau đó vụ việc của ông Bình được đưa ra tòa.

Tòa Hà Nội công khai xin lỗi người bị kết án oan 2
Chánh tòa hình sự đọc quyết định - Ảnh: Hà An

Tại phiên sơ thẩm ngày 16.3.2000, ông Bình bị buộc tội mua hàng của 3 đơn vị dẫn tới thất thoát gần 180 triệu đồng và bị Tòa án  nhân dân Hà Nội tuyên phạt 30 tháng tù về hai tội danh “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”, “Sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa”.

Tháng 1.2001, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm. Tại tòa phúc thẩm cho rằng ông Bình không chiếm đoạt số tiền tạm ứng của các xí nghiệp. Còn về hành vi sử dụng trái phép tài sản, thì ông Bình sau khi mua 3 lô hàng đã gặp tai nạn, phải nhập viện điều trị nên không trực tiếp bán và thu số tiền của các lô hàng trên.

Tòa Hà Nội công khai xin lỗi người bị kết án oan 3

Tòa Hà Nội công khai xin lỗi người bị kết án oan 4
Ông Bình được nhiều người thân chúc mừng - Ảnh: Hà An

Đòi bồi thường hơn 1,2 tỉ đồng do bị kết án oan

Cũng tại buổi xin lỗi, ông Bình cho biết mình đã gửi đơn khiếu nại và đề nghị tới Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, về việc bồi thường do bị kết án oan. Theo đó ông Bình yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần tương ứng số tiền 158.750.000 đồng. Tiền bồi thường về thu nhập cá nhân do bị mất việc làm là 452.688.000 đồng và hơn 20 triệu đồng tiền chênh lệch lương. Với 3 mức trên, ông Bình yêu cầu được bồi thường là 633.931.000 đồng.

Bên cạnh đó ông Bình cũng đề nghị, do tình trạng xử lý kéo dài, yêu cầu của ông chưa được giải quyết theo chế độ nên ông Bình cũng yêu cầu cả phần lãi do số tiền trên sinh ra. Tổng cộng số tiền mà ông Bình yêu cầu bồi thường là 1.212.984.000 đồng.

Bài, ảnh: Hà An

>> Xin lỗi công khai người dân bị kết án oan 70 ngày tù
>> Tòa án xin lỗi người bị kết án oan
>> Công khai xin lỗi người bị kết án oan 10 năm tù
>> Công khai xin lỗi người bị kết án oan sai
>> 4 công dân bị kết án oan được bồi thường gần 1 tỉ đồng
>> Vụ Vietnam Airlines bị kết án "oan" gần 5 triệu euro: Sẽ còn tiếp tục kéo dài?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.